Hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chiến đấu ở Hàn Quốc

05/04/2018 - 20:25

Ngày 5-4, Lực lượng Không quân Hàn Quốc thông báo hai phi công đã thiệt mạng trong vụ máy bay chiến đấu F-15K gặp nạn cùng ngày tại tỉnh Bắc Gyeongsang, miền Nam nước này.

Máy bay chiến đấu F-15K cất cánh từ căn cứ không quân tại thành phố cảng Gunsang ngày 20-4-2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết thông tin trên. Lực lượng cứu hộ trước đó đã tìm thấy mảnh vụn của chiếc máy bay bị rơi.

Hiện không có báo cáo về dân thường thương vong trong vụ việc.

Trước đó, truyền thông đưa tin máy bay chiến đấu F-15K cất cánh từ căn cứ không quân ở Daegu, Đông Nam Hàn Quốc đã gặp nạn và rơi ở hạt Chilgok, cách thủ đô Seoul 300km về phía Đông Nam.

Máy bay trên gặp nạn khi đang trên đường trở lại căn cứ.

Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-15K gặp nạn từ tháng 6/2006. F-15K là dòng máy bay chiến đấu chính của Hàn Quốc.

Hiện quân đội Hàn Quốc có tổng cộng 60 chiếc máy bay này. Hồi năm 2016, một máy bay chiến đấu F-16D cũng bị rơi ở tỉnh Bắc Gyeongsang nhưng hai phi công đã thoát nạn.

Theo TTXVN