Hàn Quốc kéo dài Hiệp ước chia sẻ tình báo với Nhật Bản có điều kiện

22/11/2019 - 18:34

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa tuyên bố nước này sẽ kéo dài Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) kèm theo một số điều kiện.

Hãng tin NHK của Nhật Bản đưa tin, Hàn Quốc hôm 22/11 thông báo với Nhật Bản rằng nước này sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên với Nhật Bản, đảo ngược quyết định trước đó là chấm dứt hợp tác về Hiệp ước này.

Nhà Xanh (Hàn Quốc). Ảnh: Hani.co.kr.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng vừa tuyên bố nước này sẽ kéo dài Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA) kèm theo một số điều kiện.

Thông báo được đưa ra chỉ 6 giờ trước khi Hiệp ước này hết hạn, sau những cuộc thảo luận cuối cùng giữa hai bên.

Hàn Quốc đã đối mặt với sức ép từ Mỹ trong việc duy trì tiếp tục Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản. Mỹ lo ngại rằng, việc truyền thông thông tin qua lại giữa hai bên thông qua quân đội Mỹ sẽ ảnh hưởng đến khả năng phản ứng với bất cứ mối đe dọa tên lửa nào của Triều Tiên.

Theo VOV