Hàn Quốc-Mỹ sắp ký thỏa thuận chia sẻ chi phí quốc phòng tạm thời

09/02/2019 - 19:08

Ngày 9-2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, buổi lễ ký kết thỏa thuận sơ bộ về chia sẻ chi phí liên minh quân sự giữa nước này với Mỹ sẽ được tổ chức tại Seoul vào chiều 10-2.


Binh sỹ Hàn Quốc và Mỹ tham gia cuộc tập trận chung tại Pocheon, Hàn Quốc, ngày 19-9-2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại diện phía Hàn Quốc là ông Chang Won-sam trong khi đại diện phía Mỹ là ông Timothy Betts. 

Hai bên vừa đạt được thỏa thuận về vấn đề gai góc này sau 10 vòng đàm phán trong năm 2018. Theo đó, Seoul sẽ tăng mức đóng góp lên hơn 1.000 tỷ won (890 triệu USD) vào năm 2019. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ chỉ kéo dài một năm, sau đó hai bên sẽ tiến hành đàm phán lại. 

Mỹ ban đầu yêu cầu Hàn Quốc chi ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm, trong khi Seoul muốn một thỏa thuận có hiệu lực trong 3-5 năm. 

Theo thỏa thuận ký năm 2014, Hàn Quốc đã trả khoảng 960 tỷ won cho hoạt động của 28.500 quân Mỹ đang đồn trú tại nước này nhưng thỏa thuận trên đã hết hạn từ cuối năm 2018. 

Thỏa thuận mới sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Quốc hội hai nước phê chuẩn, dự kiến vào tháng Tư tới.

Theo VIETNAM+