Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ xuất bản Đại từ điển thống nhất liên Triều

01/04/2018 - 19:48

Hãng thông tấn Yonhap ngày 1-4 đưa tin Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan bày tỏ hy vọng về việc nối lại các dự án hợp tác liên Triều, vốn đang bị trì hoãn.

Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc Do Jong-hwan. Ảnh: Yonhap

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên ngày 31-3, Bộ trưởng Do Jong-hwan đề cập đến hai dự án cụ thể, đó là xuất bản cuốn từ điển thống nhất liên Triều và khai quật các di tích lịch sử tại khu vực Kaesong.

Theo Bộ trưởng Do Jong-hwan, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đề xuất với Triều Tiên về khởi động việc biên soạn Đại từ điển thống nhất liên Triều. Mặc dù đã qua 25 vòng nhóm họp giữa học giả hai miền, chương trình liên Triều này đã bị đình chỉ vào năm 2015. Cùng năm đó, một dự án liên Triều khác liên quan đến việc khai quật khu Manwoldae, hoàng cung của Triều Goryeo  (918-1392) cũng bị đình chỉ do căng thẳng chính trị. Ông Do Jong-hwan muốn đề nghị Triều Tiên gửi các cổ vật đến cuộc triển lãm về Goryeo do Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tổ chức tại Seoul trong năm nay. Cuộc triển lãm này nhằm kỷ niệm 1.100 năm ngày vương quốc này được thành lập. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Do Jong-hwan cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng việc giao lưu văn hóa và thể thao giữa hai nước sau khi những tiến triển tích cực từ Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 đã giúp hâm nóng quan hệ hai miền. Ông bày tỏ mong muốn rằng cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra ngày 27-4 tới sẽ kết thúc tốt đẹp và việc chung sống hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ thành hiện thực. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ đề nghị tổ chức các hoạt động chung với Triều Tiên tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) dự kiến diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 tới. 

Đoàn nghệ thuật của Hàn Quốc do Bộ trưởng Do Jong-hwan dẫn đầu đã tới thủ đô Bình Nhưỡng hôm 31-3. Phái đoàn 186 người gồm nhiều ngôi sao ca nhạc, võ sĩ biểu diễn taekwondo cùng các quan chức chính phủ và phóng viên. Theo lịch trình, các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ có chương trình biểu diễn mang tên "Mùa Xuân đến" kéo dài 2 giờ tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng vào ngày 1-4. Tiếp đó đoàn sẽ cùng biểu diễn với các nghệ sĩ Triều Tiên tại Nhà thi đấu Ryugyong Chung Ju Yung vào ngày 3-4.  Đây sẽ là các màn trình diễn đầu tiên của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Triều Tiên kể từ năm 2005. Hiện chưa rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự buổi hòa nhạc này hay không.

Theo TTXVN/Báo Tin tức