Hàng trăm tấn cá bè ở Tiền Giang chết là do thiếu ôxy?

05/11/2018 - 15:25

Theo cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang, nguyên nhân làm cho cá bè ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè chết hàng loạt là do thiếu ôxy trong nước.

A A

Liên quan đến tình trạng nhiều lồng, bè cá của ngư dân ở xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, (Tiền Giang) bị chết hàng loạt mà VOV đã thông tin, hôm nay (5-11), ông Phan Hữu Hội, Chi cục phó Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang cho biết, qua lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm cho thấy nguyên nhân làm cho cá chết là do thiếu ôxy trong nước.

Ngư dân xã Tân Thanh vớt cá  nuôi bè bị chết.

Ngoài ra, nguồn nước ở thời điểm này có bị ô nhiễm nhưng không đáng kể. Đối với Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang lấy mẫu kiểm tra cũng không phát hiện dịch bệnh.

Ông Phan Hữu Hội cho biết, đến nay, cá bè ở khu vực này ổn định không xảy ra chết hàng loạt. Các bè cá đã bị chết trắng, đang được ngư dân thả nuôi lại.

Đàn cá bè của ngư dân xã Tân Thanh trong thời điểm bị chết hàng loạt

Ngành chuyên môn khuyến cáo, ngư dân tăng cường chăm sóc bè cá, bổ sung vitamin để cho đàn cá khỏe.

Trước đó, hơn 50 lồng, bè nuôi cá Điêu hồng của nhiều hộ ngư dân nuôi ở sông Cái Nhỏ, thuộc ấp 2, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị chết hàng loạt.

Sau khi cá chết, nhiều lồng, bè trống vắng.

Ước thiệt hại gần 170 tấn cá điêu hồng, trị giá hơn 5 tỷ đồng, trong đó có 5 hộ nuôi cá bị mất trắng 100%.

Tuy nhiên, do cá chết không phải bị dịch bệnh nên người dân không được hỗ trợ từ phía Nhà nước.

Theo VOV