Hào hứng hội đua bò

08/10/2018 - 16:56

 - Ngày 8-10, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25 năm 2018 chính thức khởi tranh tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, Tịnh Biên (gần chùa Thơ-mít) với sự tham dự của 64 đôi bò đến từ các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và Hòn Đất, Giang Thành (Kiên Giang).

Hội đua bò Bảy Núi là hoạt động văn hóa – thể thao truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trong dịp lễ Dolta hàng năm, xuất phát từ đời sống nông nghiệp đặc trưng vùng miền. Bên cạnh đó, Hội đua bò là sân chơi bổ ích, hào hứng, mang đến niềm vui cho đông đảo khán giả và du khách, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Sau những màn tranh tài sôi nổi, đôi bò của ông Nguyễn Thành Tài (xã Lương Phi, Tri Tôn) đoạt cúp vô địch; đôi bò của ông Ngô Văn Cước (xã Núi Voi, Tịnh Biên) đoạt hạng nhì; đôi bò của ông Chau Chanh Ra (xã Văn Giáo, Tịnh Biên) xếp thứ ba và đôi bò của ông Chau Sóc Sanh (xã Tân Lợi, Tịnh Biên) đạt hạng tư chung cuộc.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích cho các đôi bò; giải người điều khiển giỏi thuộc về ông Nguyễn Thành Tài (xã Lương Phi, Tri Tôn).

Hào hứng hội đua bò

Dàn nhạc ngũ âm Khmer phục vụ Hội đua bò Bảy Núi

Hào hứng hội đua bò

Các tiết mục văn nghệ phục vụ Hội đua bò

Hào hứng hội đua bò

Các đôi bò “chào sân” trước khi tranh tài

Hào hứng hội đua bò

 Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các chủ bò

Hào hứng hội đua bò

Hội đua bò Bảy Núi thu hút rất đông khán giả đến xem và cổ vũ

Hào hứng hội đua bò

Tranh tài quyết liệt

Hào hứng hội đua bò

Lực lượng phóng viên, nhiếp ảnh tác nghiệp tại Hội đua bò Bảy Núi

Hào hứng hội đua bò

Nỗ lực để chiến thắng

Hào hứng hội đua bò

Trao thưởng cho đôi bò vô địch của ông Nguyễn Thành Tài

Hào hứng hội đua bò

Trao cờ luân lưu cho huyện Tri Tôn, đơn vị đăng cai Hội đua bò Bảy Núi năm 2019

THANH TIẾN