Hậu Giang: Mít Thái lãi 100 triệu đồng/công/vụ

26/09/2018 - 08:56

Nông dân trồng mít giống Thái ở huyện Châu Thành – Hậu Giang vô cùng phấn khởi vì trúng mùa bán giá cao, bình quân 1 công sau khi trừ chi phí lãi 100 triệu đồng/vụ.

A A

Nông dân phấn khởi giá mít Thái tăng cao

Ông Huỳnh Minh Thái ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành trồng 5 công mít Thái cho biết, sau gần 1,5 năm chăm sóc mít bắt đầu cho trái. Hiện 5 công mít được 4 năm tuổi vụ vừa rồi thu hoạch bán cho thương lái giá từ 55.000 - 60.000 đồng/kg (tùy loại), mỗi trái từ 12 – 20kg, sau khi trừ hết chi phí còn lãi trên 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Trương - Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Châu Thành cho biết, toàn huyện có gần 1.000 ha trồng mít, trong đó có khoảng 70 - 80% là giống mít Thái. Đây là cây dễ trồng, chi phí thấp… Với giá mít từ 12.000 - 15.000 đồng/kg thì nông dân đã có lời.

Tuy nhiên ông Trương khuyến cáo nông dân không nên chạy theo giá mít đang tăng cao như hiện nay mà chuyển đổi đất lúa hay đất trồng cây ăn trái khác sang trồng mít Thái.

Theo LÊ HOÀNG VŨ (Nông nghiệp)