Hậu Giang: Sạt lở gia tăng tại Châu Thành

20/07/2018 - 14:10

6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn H.Châu Thành (Hậu Giang) xảy ra 16 điểm sạt lở bờ sông. Dự báo tình hình sạt lở sông rạch trong thời gian tới diễn biến phức tạp.

A A

Sạt lở lộ giao thông ở H.Châu Thành, Hậu Giang ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Sạt lở nhiều nơi

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho hay 6 tháng qua toàn huyện xảy ra 16 điểm sạt lở bờ sông, tăng 5 điểm so với cùng kỳ năm 2017, làm mất 1.916 m2 đất, thiệt hại tài sản hơn 760 triệu đồng. Sạt lở xảy ra nhiều nơi trên sông Cái Côn, sông Cái Dầu, kênh Cái Muồng, kênh Mái Dầm, kênh Thạnh Đông, kênh Cái Đôi… chảy qua TT.Mái Dầm, TT.Ngã Sáu và các xã Đông Phước A, Phú Hữu, Đông Phước, Phú An, Đông Phú, Đông Thạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn H.Châu Thành, ngày 1.3 tại ấp Phú Lộc (xã Phú Hữu), 145 m2 đất bị trôi theo dòng nước khiến cho lộ giao thông bị cắt đứt. Đến ngày 3.3. nhà của ông N. H.B ở xã Đông Phước cũng bị sụp xuống sông, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ngày 23.4, tại ấp Khánh An (xã Phú An), sạt lở làm 175 m2 lộ đá bị mất hoàn toàn. Khu vực Chợ Mới (ấp Phú Thạnh, TT.Mái Dầm) ngày 7.5 bị mất 196 m2 đất, gây thiệt hại 150 triệu đồng, nhà ở của 5 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại ấp Phước Thuận (TT.Ngã Sáu), ngày 8.5, sạt lở làm tiêu tan 208 m2 đất. Ngày 25.5, tại ấp Phú Hưng (xã Phú An), 180 m2 đất bị cuốn trôi khiến lộ đal hư hỏng nặng. Ngày 9.6, tại ấp Đông Sơn (xã Đông Phước) 105 m2 làm mồi cho “thủy thần”. Tại ấp Phú Hòa (xã Đông Phú), ngày 25.6 có 224 m2 đất trôi theo dòng sông. Ngày 28.6 tại ấp Phú Lợi (xã Đông Phú) sạt lở 180 m2 đất làm sụp 1 căn nhà, gây thiệt hại khoảng 180 triệu đồng…

Diễn biến khó lường

Ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho biết tình hình sạt lở có chiều hướng gia tăng về số lượng và quy mô, mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Đặc biệt, khu vực Chợ Mới (ấp Phú Thạnh, TT.Mái Dầm) năm 2017 đã xảy ra sạt lở, năm nay tiếp tục sạt lở thêm và đang diễn biến phức tạp, khó lường. Thời gian tới, các ngành, các cấp, địa phương phải xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả). Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các cấp phải sớm được kiện toàn và phân công trực ban nghiêm túc. Cơ quan hữu quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và hệ thống chính trị nhằm nâng cao ý thức, năng lực ứng phó trước những diễn biến ngày càng bất thường của thiên tai; khi có tình huống xấu xảy ra cần huy động tất cả khả năng ứng phó nhằm giảm thiểu thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người, tài sản, cơ sở hạ tầng... Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn H.Châu Thành đặt Văn phòng thường trực tại Phòng NN-PTNT và số máy (02933.948.542) sẵn sàng nhận mọi cuộc gọi liên quan đến thiên tai.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên, tình hình sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi, trong đó tập trung phần lớn tại H.Châu Thành. Tỉnh đã triển khai di dời 100 hộ dân ở những tuyến sông, kênh, rạch có dòng chảy xiết, nguy cơ sạt lở cao gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản. Hậu Giang cũng xây dựng đề án “Di dời cấp bách do thiên tai và xây dựng đê bao sông Mái Dầm, H.Châu Thành”. Tỉnh đề nghị T.Ư có kế hoạch nghiên cứu giải pháp chống sạt lở bờ sông, bờ kênh cho vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng một cách hiệu quả để giảm thiệt hại về người, tài sản, công trình, cơ sở hạ tầng giao thông...

Theo Báo Thanh Niên