Hậu Giang tổ chức Lễ báo công dâng Bác

19/05/2018 - 19:38

Ngày 19-5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2018), sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trao Huy hiệu Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018).

A A

Các đoàn dâng hoa viếng Bác. 

Tại buổi Lễ, các đại biểu ôn lại tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công lên Bác về những thành tựu của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua. Các đại biểu được thông báo kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" ở Hậu Giang. 

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khẳng định, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta là vô cùng to lớn. Người để lại một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách để dẫn dắt thế hệ hôm nay và mai sau. Sự nghiệp cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn là bắt nguồn từ tư tưởng của Bác. 

Đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Hậu Giang đã đi vào nề nếp, trở thành công việc thường xuyên của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. 

Ông Lữ Văn Hùng yêu cầu, trong thời gian tới, quá trình thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cần phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Nhân dịp này, tỉnh Hậu Giang trao tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 70 năm tuổi Đảng cho 111 đồng chí; trao Bằng khen cho 13 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trao Bằng khen cho 20 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Theo TTXVN