Hé lộ thời gian-địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

10/10/2018 - 14:20

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-10 bày tỏ ông sẽ cảm thấy rất vui nếu như Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tổ chức tại khu nghỉ dưỡng yêu thích Mar-a-Lago, tiểu bang Florida.

Trước đó, với tên gọi “Nhà Trắng Mùa đông”, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Trump là nơi ông tổ chức tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Tôi nghĩ tốc độ tiến triển hiện giờ rất tuyệt vời. Các bạn không có những vụ thử hạt nhân, tên lửa. Và chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Kim Jong-un. Tôi thích ngài ấy, ngài ấy thích tôi”, Tổng thống Trump phát biểu về quan hệ Mỹ-Triều trong buổi họp báo tại Nhà Trắng.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik, cũng trong buổi họp báo, Tổng thống Trump cho biết thêm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ kết thúc vào ngày 6-11. “Hội nghị sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng tuần trước của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Triều Tiên nhất trí cho phép các quan sát viên hạt nhân quốc tế tới bãi thử hạt nhân Punggye-ri, để chứng minh rằng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác thử nghiệm hạt nhân này đã hoàn toàn bị tháo dỡ.

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn khẳng định sẽ chỉ hoàn toàn phi hạt nhân hóa sau khi Mỹ có động thái nhượng bộ, rút toàn bộ lực lượng nước mình ra khỏi Bán đảo Triều Tiên.

Kết thúc chuyến thăm Triều Tiên lần thứ 3, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ca ngợi về sự bùng nổ trong quan hệ hai nước, đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự hợp tác từ phía Bình Nhưỡng.

Hồi tháng 5 vừa qua, Triều Tiên đã phá bỏ các đường hầm và các cơ sở ở bãi thử hạt nhân Punggye-ri, được biết đến là bãi thử hạt nhân duy nhất ở nước này. Hoạt động này diễn ra trước cuộc găp thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều tại Singapore hồi tháng 6.

Theo HỒNG HẠNH (Báo Tin Tức)