Hết cướp giật, lại trộm tài sản

25/06/2018 - 17:31

 - Chiều 25-6, Công an phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên, An Giang) thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Văn Tiền Anh (sinh năm 1991, ngụ phường Mỹ Thạnh), để điều tra làm rõ hành vi “Trộm tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Theo đó, sáng 25-6, Công an phường Mỹ Thới tiếp nhận tin báo, bà Nguyễn Thị Phụng (sinh năm 1961, ngụ khóm Trung An) bị  mất trộm 2 điện thoại di động, trị giá trên 8 triệu đồng. Tiến hành xác minh, sàng lọc các đối tượng khả nghi, đến 11 giờ 55 phút cùng ngày, đơn vị tiến hành kiểm tra phòng số 4 (nhà trọ Kim Bằng, nơi Tiền Anh đang thuê), phát hiện tài sản của bà Phụng bị mất trộm. Ngoài ra, còn phát hiện 1 điện thoại di động đã hỏng, 1 ví da nữ.

Hết cướp giật, lại trộm tài sản

Hết cướp giật, lại trộm tài sản

Nguyễn Văn Tiền Anh và tang vật

Tại Công an phường Mỹ Thới, Tiền Anh đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của bà Phụng. Ngoài ra, y còn khai chính là tác giả vụ cướp giật tài sản khác ở khu vực cầu Rạch Gòi Lớn (TP. Long Xuyên, An Giang) vào ngày 13-6.

Tin, ảnh: K.H