Hết lòng vì cộng đồng Chăm

10/01/2018 - 08:28

 - Với vai trò là Phó giáo cả Thánh đường Masjid Al Mubarak (xã Châu Phong, TX. Tân Châu), Chánh văn phòng Ban đại diện (BĐD) cộng đồng Hồi giáo (CĐHG) Islam tỉnh - ông Go Sa Ly cùng với BĐD luôn hướng dẫn bà con dân tộc Chăm gìn giữ bản sắc dân tộc, sống chan hòa giữa đời và đạo, chấp hành chủ trương của Nhà nước, chung tay xây dựng mối đoàn kết thống nhất tốt đẹp.

Ông Go Sa Ly luôn khuyên răn bà con tín đồ thực hiện đúng theo giáo luật, hành đạo theo sự hướng dẫn của BĐD và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo.

Với vai trò là đại biểu HĐND xã Châu Phong, ông Go Sa Ly là trung tâm đoàn kết, tham gia cùng người dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết.

Đặc biệt, trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ông Go Sa Ly đã tích cực tuyên truyền, tham gia cùng đồng bào Chăm giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc...

Ông Go Sa Ly (đứng giữa)

Ông Go Sa Ly (đứng giữa)

Kể từ khi nhận được nhiệm vụ Chánh văn phòng BĐD CĐHG Islam tỉnh An Giang đến nay, ông Go Sa Ly cùng các thành viên trong BĐD đã hướng dẫn đồng bào Chăm tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế ở địa phương. công tác bảo tồn tiếng dân tộc Chăm và việc học hành của con em đồng bào dân tộc Chăm được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng.

“Cùng với nhà trường, 16 tiểu thánh đường và 12 thánh đường tổ chức các lớp học dạy kinh Qur’an, kết hợp dạy song ngữ dịp nghỉ hè nhằm phát huy, bảo tồn văn hóa và chữ viết dân tộc Chăm. Đây là cách nâng cao dân trí trong cộng đồng, vừa bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc Chăm” - ông Go Sa Ly chia sẻ. Nhờ hệ thống trường lớp hoàn chỉnh, giúp con em đồng bào Chăm được đi học đến nơi đến chốn.

Trong năm 2017, ông Go Sa Ly cùng với BĐD CĐHG Islam tỉnh đã vận động Hội từ thiện IHH (Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng 1 Thánh đường và đã đưa vào sử dụng tại ấp La Ma, xã Vĩnh Trường (An Phú), tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Đồng thời, Hội từ thiện SADAKATASI (Thổ Nhĩ Kỳ) xây dựng 8 lớp học Kinh Qur’an, học tiếng Chăm và 1 nhà ăn tại ấp Búng Lớn (xã Nhơn Hội, An Phú) với tổng trị giá 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhằm chung tay góp sức cùng Nhà nước xóa nhà tre lá tạm bợ, ông Go Sa Ly cùng BĐD CĐHG Islam tỉnh vận động các Hội từ thiện đến từ Malaysia xây dựng nhà, phương tiện mưu sinh: máy xăng, chài, máy may, dê... cho hộ nghèo ở các địa phương.

Với những đóng góp trong cộng đồng Chăm, ông Go Sa Ly nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh, huyện. Trong tháng 12-2017, ông Gosaly vinh dự cùng đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017 tại thủ đô Hà Nội.

ÁNH NGUYÊN