Hiệu trưởng qua đời trong lúc hiến tủy cho học sinh

11/04/2019 - 10:14

Hiệu trưởng Derrick Nelson, 44 tuổi, của Trường trung học Westfield bang New Jersey (Mỹ) đã qua đời vào cuối tuần qua sau khi rơi vào hôn mê sâu trong quá trình phẫu thuật hiến tủy xương cho nam sinh 14 tuổi ở Pháp.

Hiệu trưởng Derrick Nelson - Ảnh: TAPinto Westfield

NJ.com dẫn lời thân nhân người quá cố cho hay ông Nelson đã trải qua quy trình hiến tủy tại bệnh viện vào tháng 2.

Người mẹ kể lại con trai bị lên cơn đau tim trong quá trình hiến tủy và các bác sĩ không giải thích được nguyên nhân. Kể từ đó, ông Nelson lâm vào hôn mê sâu, không thể nói hoặc di chuyển và duy trì trạng thái này cho đến khi qua đời hôm 7-4.

Viên hiệu trưởng, có con gái 6 tuổi, không hề biết danh tính học sinh Pháp mà ông muốn cứu.

“Ông đã qua đời với hành động đầy vị tha”, Thống đốc bang New Jersey, Phil Murphy phát biểu trên Twitter.

Hiệu trưởng Derrick Nelson trong quân phục của lực lượng trù bị - Ảnh: TAPinto Westfield

Câu chuyện trên đã thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ, và cộng đồng mạng đề xuất trên Change.org yêu cầu đổi tên trường trung học mà ông từng giảng dạy thành “Trường trung học Derrick Nelson”.

Đến trưa 11-4 (giờ Việt Nam), tức mới hơn một ngày kể từ khi tổ chức lấy ý kiến, đã có hơn 13.500 người ký vào đề nghị.

Hiệu trưởng Nelson còn là sĩ quan thuộc Lực lượng trù bị lục quân suốt hơn 20 năm, và mới đây vừa đăng ký lại.

Theo Thanh Niên