HLV Southgate sẵn sàng triệu hồi Sterling cho cuộc chạm trán Kosovo

14/11/2019 - 18:17

HLV Gareth Southgate sẽ triệu hồi Raheem Sterling cho trận đấu của tuyển Anh với Kosovo dù trước đó đã loại bỏ tiền vệ Man City trong cuộc chạm trán Montenegro vì ẩu đả với đồng đội

Sterling (phải) sẽ lại được gọi vào tuyển quốc gia Anh

Thầy trò HLV Southgate chỉ cần thêm một điểm nữa sẽ trở thành đội bóng đầu tiên ở bảng A giành vé vào VCK Euro 2020 và cuộc tiếp đón Montenegro rạng sáng 15-11 trên sân Wembley sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi tuyển Anh giành chiến thắng trong ngày "Tam sư" đạt cột mốc 1.000 trận ở đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, phần lớn nội dung trong cuộc họp báo trước trận chiến Montenegro ở lượt đấu thứ 10 Vòng loại Euro 2020 xoay quanh câu chuyện về tiền vệ Sterling xô xát với người đồng đội Joe Gomez, tuyển thủ đang khoác áo CLB Liverpool. Trước đó đã có những xích mích giữa Sterling và Gomez trong trận Man City thua Liverpool 1-3 tại vòng 12 Giải Ngoại hạng Anh hôm 10-11 và chưa đầy 24 giờ sau khi trận đấu này kết thúc, cả hai lại "choảng" nhau trong buổi tập của tuyển Anh.

Sterling và Gomez va chạm trong trận Man City thất bại trước Liverpool

Liên đoàn bóng đá nước Anh đã tuyên bố rằng tuyển thủ 24 tuổi đang khoác áo Man City sẽ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia chạm trán Montenegro vì bóp cổ người đồng đội. Ngay sau đó, Sterling đã lên tiếng xin lỗi Gomez và đưa ra lí do vì không kiểm soát được cảm xúc sau trận thua trước Liverpool.

HLV Southgate rất "tâm lý" trong việc huấn luyện cầu thủ trẻ

HLV Southgate cảm thấy sự hối lỗi chân thành của Sterling đã hàn gắn vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa các thành viên tuyển quốc gia và khẳng định rằng ông sẵn sàng triệu hồi Sterling trở lại trong trận chạm trán Kosovo ở lượt đấu cuối vòng loại bảng A Euro 2020 ngày 18-11. Sterling hiện là trụ cột quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Southgate.

"Chúng tôi đưa ra quyết định này vì không muốn triệt đường tiến của cầu thủ khi anh ấy đã nhận ra khuyết điểm của mình. Chúng tôi là một tập thể đoàn kết luôn tiến về phía trước và các cầu thủ tuyển quốc gia phải luôn tuân thủ kỷ luật, đúng chuẩn mực. Tôi hy vọng rằng sẽ không còn những khoảnh khắc xấu xí như vậy diễn ra ở đội tuyển trong tương lai, các cầu thủ cần tôn trọng và đoàn kết lẫn nhau để tạo ra một sức mạnh tập thể hiệu quả", HLV Southgate cho biết.

Theo Nguời lao động