Hỗ trợ mỗi học sinh đuối nước ở hồ Soài Chek hơn 30 triệu đồng

15/09/2019 - 16:13

 - Sáng 15-9, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm cho biết, lãnh đạo huyện, cùng các ngành, đoàn thể đã đến thăm viếng, động viên 3 gia đình có học sinh bị đuối nước ở hồ Soài Chek.

Qua đó, hỗ trợ mỗi trường hợp bị nạn hơn 30 triệu đồng, gồm 5,5 triệu đồng/người theo quy định về hỗ trợ tử tuất, do thiên tai và nguồn vận động từ các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Riêng 1 trường hợp gia đình học sinh khó khăn về nhà ở, sẽ được huyện vận động cất mới căn nhà.

Trước đó, chiều 13-9, tại khu vực hồ Soài Chek (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, Tri Tôn) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước. 3 nạn nhân thiệt mạng khi xuống tắm hồ Soài Chek đều là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học A An Tức (cùng sinh năm 2009), gồm: Chau Chiếk, Chau Tiên và Chau ra Vine.

Hồ Soài Chek, nơi xảy ra vụ đuối nước đau lòng

Thượng tá Nguyễn Thành Cở, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tri Tôn cho biết, khoảng 14 giờ chiều 13-9, Chau Sóc Ninh (sinh năm 2009, ngụ ấp Tô Thuận, xã Núi Tô), cùng Chau Chiếk, Chau Tiên, Chau ra Vine (đều ngụ ấp Ninh Thuận, xã An Tức) và 4 học sinh khác rủ nhau đến khu vực hồ Soài Chek. Các em để xe đạp trên bờ và bơi ra vùng nước trũng tắm, cách bờ khoảng 50m.

Sau đó, Chau Chiếk, Chau Tiên và Chau ra Vine đi đến khu vực hố có nước sâu hơn 3,5m tắm. Mặc dù, Chau Sóc Ninh ngăn cản, nhưng cả 3 không nghe, vẫn bơi đến nơi nước sâu. Khoảng 5 phút sau, Chau Sóc Ninh thấy Chau Chiếk, Chau Tiên và Chau ra Vine đang chới với, giơ tay lên cầu cứu (vị trí cách Ninh khoảng 10m). Biết các bạn đang đuối nước, Chau Ninh cùng các học sinh khác chạy đến nơi các công nhân đang vận hành xe máy cuốc (thực hiện dự án nạo vét lòng hồ Soài Chek) để báo tin nhờ hỗ trợ.

Nghe tin, các anh Nguyễn Thế Phương (ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, Tri Tôn), Trần Văn Tý (ngụ khóm 5, thị trấn Tri Tôn) và Phan Văn Phước (ngụ ấp Tô Thuận, xã Núi Tô) lập tức chạy đến nơi các học sinh tắm (cách công trình khoảng 100m) để tìm kiếm. Mất khoảng 20 phút lặn tìm, các anh Phương, Tý và Phước đã vớt được xác của Chau Chiếk, Chau Tiên và Chau ra Vine mang vào bờ. Sau đó trình báo Công an xã Núi Tô.

Qua làm việc ban đầu với 3 gia đình nạn nhân (đều là người Khmer), họ đều xác nhận các học sinh tử vong do đuối nước. Các gia đình yêu cầu nhận xác về mai táng theo phong tục địa phương, từ chối khám nghiệm tử thi và không yêu cầu gì khác. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tri Tôn đã bàn giao tử thi 3 cháu bé theo nguyện vọng của gia đình.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN