Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

10/04/2018 - 07:05

 - Sâu sát địa bàn, thường xuyên động viên thăm hỏi, giới thiệu hội viên (HV) tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp nhằm giúp chị em phụ nữ khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh... là những cách làm mà các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn TP. Long Xuyên (An Giang) thực hiện rất hiệu quả thời gian qua.

Được giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi, chị Nghĩa (bên trái) đã trang bị thêm lò nướng, dụng cụ làm bánh... để mở rộng sản xuất kinh doanh

Hội LHPN TP. Long Xuyên xác định công tác vận động, hỗ trợ PN khởi nghiệp, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào và công tác hội. Ngoài việc hỗ trợ PN nâng cao kiến thức ở các lĩnh vực, mở các lớp dạy và học nghề, những mô hình như: nuôi heo đất tiết kiệm, hùn vốn xoay vòng không lãi suất... các cấp hội còn có các mô hình tương trợ giúp PN khởi nghiệp, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức khác nhau, thu hút sự tham gia của đông đảo HV.

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) Trương Thị Hạnh cho biết, tính riêng Tổ hùn vốn xoay vòng không lãi suất, mỗi khóm đều có từ 1-2 tổ. Mỗi tháng sẽ lựa chọn ra những PN khó khăn, cần vốn nhất để ưu tiên hỗ trợ, số tiền hỗ trợ từ 3,5-3,9 triệu đồng/lần. Số tiền tuy không lớn nhưng đã giúp chị, em có thêm nguồn vốn để trang trải cuộc sống, mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất - kinh doanh.

Hiện tại, Hội LHPN phường, kết hợp với Chi hội PN khóm khảo sát, làm hồ sơ để giới thiệu 1 HV vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng dịch vụ kinh doanh ăn uống. “Nhiều chị, em có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh tế rất hay nhưng gặp khó về nguồn vốn. Do vậy, với vai trò của mình, hội sẽ cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ” - chị Hạnh nhấn mạnh.

Thời gian qua, với vai trò là Chi hội trưởng PN khóm 5 (phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên), chị Huỳnh Thị Kim Thời đã giúp nhiều PN trên địa bàn tiếp cận được nhiều nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp từ Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Chính sách xã hội... “Có được nguồn vốn từ 20-50 triệu đồng, các chị, em PN mở rộng tiệm tạp hóa, đầu tư thuê mặt bằng bán thức ăn, nước uống... Nhiều HV nhờ nguồn vốn vay này đã phát triển kinh tế, từ hộ nghèo vươn lên khấm khá, nuôi con ăn học thành tài” - chị Thời chia sẻ.

Ngoài ra, Chi hội PN khóm 5 còn thành lập các tổ tương trợ giúp nhau có việc làm với hình thức tập hợp những PN tham gia vào dịch vụ nấu ăn, phục vụ, dọn dẹp nhà cửa, lặt rau, ớt... nhờ vậy, giúp chị, em có thêm thu nhập từ 200.000-300.000 đồng/ngày tùy theo công việc, thời vụ.

Có nghề làm bánh từ gia đình, chị Ngô Vương Thị Mỹ Nghĩa (khóm 5, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) gắn bó với thương hiệu bánh Á Đông gần 20 năm qua. Ban đầu, do thiếu vốn nên quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mất nhiều thời gian, nhưng lại tạo ra ít sản phẩm. Chị được Hội LHPN phường, khóm đứng ra bảo lãnh và giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 50 triệu đồng để đầu tư trang thiết bị, dụng cụ làm bánh.

“Nhờ sự giúp đỡ, mình mới tiếp cận được nguồn vốn, đầu tư thêm lò nướng lớn, khuôn bánh... từ đó sản phẩm làm ra nhiều hơn. Làm nghề này tuy có vất vả nhưng nhờ nó đã giúp gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Tuy cực nhưng mình được lao động với đam mê nghề nên thấy vui”- chị Nghĩa bày tỏ.

Mỗi ngày, chị Nghĩa làm từ 50-70 cái bánh, đủ loại: bánh da lợn, khoai mì nướng, bột đậu nướng, khoai môn... giao cho các mối trên địa bàn TP. Long Xuyên, TP. Hồ Chí Minh. Nhờ bánh ngon, chất lượng nên sản phẩm càng được nhiều người biết đến, số tiền vay 50 triệu đồng đã được chị Nghĩa trả lãi và vốn, đến nay đã gần hoàn tất.

Với những việc làm cụ thể, các cấp Hội LHPN trên địa bàn TP. Long Xuyên trở thành chỗ dựa vững chắc cho HV tự tin, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

ÁNH NGUYÊN

 

Liên kết hữu ích