Hỏa hoạn kinh hoàng ở KCN Long Giang: Toàn bộ 10.000 m2 nhà kho cháy rụi

03/05/2018 - 09:46

Riêng mức thiệt hại đến thời điểm này vẫn chưa thể thống kê được và đang trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định về mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân gây cháy.

A A

Sau vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản tại Công ty TNHH dệt Kangna ở KCN Long Giang (xã Tân Lập 1, H.Tân Phước, Tiền Giang), thượng úy Bùi Quốc Bửu, trực ban của Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đến sáng 2-5, mặc dù đám cháy đã được khống chế nhưng vẫn còn âm ỉ, chưa tắt hẳn. Các xe cứu hỏa vẫn tiếp tục hoạt động tại hiện trường. Riêng mức thiệt hại đến thời điểm này vẫn chưa thể thống kê được và đang trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định về mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân gây cháy.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, đại tá Đào Văn Tuấn, Trưởng công an H.Tân Phước, cho biết từ ngày 1.5, đoàn công tác của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã tới địa phương tham gia công tác khám nghiệm hiện trường và giám định mức độ thiệt hại.

Theo ông Tuấn, đến sáng 2-5, khu nhà kho 10.000 m2 của Kangna đã sập hoàn toàn. Toàn bộ nguyên liệu và thành phẩm chứa trong kho cháy sạch. Việc chữa cháy chỉ nhằm cách ly, ngăn chặn ngọn lửa lan sang khu vực xung quanh.

Trước đó, vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 16 giờ ngày 29-4 tại nhà kho của Công ty TNHH dệt Kangna (100% vốn đầu tư Trung Quốc), thiêu rụi hoàn toàn 6.000 tấn bông và hơn 100 tấn thành phẩm cùng một số thiết bị, máy móc. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại khoảng 300 tỉ đồng.

Theo Thanh Niên