Hoàn thành việc rào chắn bến tự phát ở Hai Hạt

03/11/2018 - 19:25

Chiều 3-11, ông Bùi Chí Nguyện, Phó Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu), Trưởng ban cưỡng chế bến phà tự phát ở Hai Hạt, cho biết: Vừa hoàn thành việc rào chắn bến phà tự phát ở Hai Hạt - đoạn đầu bến trái phép thuộc ấp Chòi Mòi, xã An Phúc, huyện Đông Hải.

A A

Hiện trường hàng cọc sắt rào chắn bến tự phát ở Hai Hạt lần thứ hai vào ngày 3-11.

Trước đó, vào ngày 2-11, NDĐT có bài phản ánh về việc gia đình ông Nguyễn Văn Út (ngụ ấp Thuận Lợi, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) tự ý đập phá, huy hoại tài sản công trình rào chắn bến tự phát ở Hai Hạt. Hành vi của ông Út và gia đình tiếp tục thách thức cơ quan thực thi pháp luật, gây bất bình trong quần chúng, nhân dân địa phương.

Ngay khi đăng tải bài viết nêu trên, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải Bùi Minh Tuý chỉ đạo cho Ban cưỡng chế bến phà tự phát ở Hai Hạt khẩn trương triển khai các giải pháp ngăn chặn tiếp theo, tránh tái diễn tình trạng phá hoại và tái chiếm việc đưa phà không đúng vị trí quy hoạch bến đã được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt. Từ chỉ đạo nêu trên, trong buổi sáng 3-11, Ban cưỡng chế tiến hành các biện pháp rào chắn lại bến tự phát. “Lực lượng chức năng đã dùng cơ giới ép bốn cọc sắt chữ Y (loại sắt dùng để xây dựng cầu) xuống ngay vị trí bến tự phát, đồng thời gia cố bằng các mối hàn. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, việc rào chắn hoàn tất”, ông Nguyện nói.

Sau khi rào chắn bến tự phát lần thứ hai này, gia đình ông Nguyễn Văn Út đã di chuyển việc đưa phà qua đầu bến Đập Mười Chì. Đây là đầu bến đúng với quy hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu, đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cho ông Đặng Hoàng Phục (ngụ xã An Phúc). Thông tin nhanh với phóng viên vào chiều cùng ngày, ông Phục cho biết: Trước mắt, ông cho gia đình ông Út tạm đưa khách từ phía đầu bến xã Tân Đức qua đầu bến Đập Mười Chì trong ngày 3 và 4. Đến thứ hai tuần sau (5-11), nếu gia đình ông Út muốn đưa đối lưu (chia cử) mỗi bên ½ tổng số ngày trong một tháng, thì gia đình ông Út phải làm cam kết bằng văn bản, có xác nhận từ chính quyền xã Tân Đức và An Phúc, tránh trường hợp ông Út tự ý “bẻ kèo”, lật lọng.

Gia đình ông Út đã phá hoại 4/6 cọc rào chắn để tái chiếm việc đưa phà.

Như NDĐT đã nhiều lần phản ảnh (Những chuyện xem thường pháp luật ở Cà Mau), trước hành vi ngang ngược và bất chấp pháp luật của gia đình ông Út, vào sáng ngày 1-11, Ban cưởng chế bến phà tự phát Hai Hạt thực hiện biện pháp rào chắn bằng cọc bê-tông tại vị trí bến tự phát nêu trên. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi hiện trường, ông Út cùng gia đình đã dung thiết bị chuyên dụng để phá hoại, làm hư hỏng công trình và tái chiếm việc đưa phà. Vì vậy, lực lượng thực thi pháp luật tiếp tục thực hiện biện pháp rào chắn lần thứ hai. Tổng chi phí vật tư, thiết bị cho hai lần rào chắn là hơn 80 triệu đồng. Trong đó, chi phí vật tư, thuê vận chuyển, ép và hàn cọc… cho lần thứ hai này là hơn 50 triệu đồng.

Theo Báo Nhân Dân