Học Bác là thi đua

13/06/2019 - 07:48

 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tổ chức phát động thành các phong trào thi đua gắn với đăng ký và thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Điểm sáng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập, biểu hiện cụ thể từ hành vi, lời nói, ứng xử khi giải quyết công việc và giao tiếp với nhân dân.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Thị Diễm cho biết, theo chuyên đề học tập từng năm, các cấp công đoàn tổ chức quán triệt, học tập và sinh hoạt bằng nhiều hình thức đa dạng như: sinh hoạt họp lệ, hội thi kể chuyện về Bác Hồ, hội thi “Hành trình từ làng sen”, “Kể chuyện về Bác Hồ, Bác Tôn”, kể chuyện gương người tốt, việc tốt học tập theo Bác, hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước… Các phong trào thi đua gắn với gương “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo Bác đã đi vào thực tiễn tại nơi làm việc. Trong đó nội dung và hình thức thực hiện được thường xuyên đổi mới để phù hợp với đặc điểm riêng, môi trường làm việc, lao động của công nhân, viên chức, người lao động. Năm 2018, các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng hơn 1.650 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có những việc làm hay, hành động đẹp. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước còn được 133 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua và hoàn thành 304 công trình, sản phẩm; 58 đề tài nghiên cứu khoa học; 8.422 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật... tổng giá trị làm lợi gần 1.200 tỷ đồng.

“Càng ngày, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng được thực hiện cụ thể, sát hợp với từng ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, công tác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, gần gũi với công việc thường ngày của người lao động” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phan Thị Diễm khẳng định. Cụ thể là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, công nhân lao động thi đua sản xuất “Tay nghề giỏi”, “Bàn tay vàng”, “Tháng lao động giỏi”... Điển hình trong những cá nhân, tập thể hàng năm, luôn xuất hiện nhiều tấm gương mới với việc làm thiết thực đóng góp cho đơn vị, cơ quan, hiệu quả rộng rãi trong thực tiễn.

Anh Phạm Quốc Duy (chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú) với tinh thần tích cực học tập, nghiên cứu đã thực hiện mô hình “Trồng rau theo hướng an toàn trong nhà lưới” tại xã Mỹ Đức và Đào Hữu Cảnh. Qua 2 năm, mô hình phát huy hiệu quả tích cực: ngăn côn trùng, ký sinh trùng gây hại nên giảm tối đa lượng phân bón, thuốc trừ sâu, chống ô nhiễm môi trường sinh thái. So với tập quán canh tác thông thường, rau tăng sản lượng từ 5-15%, hiệu quả kinh tế cao hơn 1-2 triệu đồng/1.000m2/vụ. Anh Mai Hòa Phúc (Bí thư Huyện đoàn Châu Thành) phát huy sức trẻ đã có nhiều sáng kiến thực hiện công trình thanh niên giai đoạn 2013-2018 như: công trình đèn đường “2 trong 1” tại xã Tân Phú, đèn đường “3 trong 1” tại các xã Vĩnh Thành, An Hòa; cất nhà Tình bạn tặng đoàn viên người dân tộc thiểu số Khmer, xây dựng khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi, đề xuất Ban Thường vụ Huyện đoàn ký kết phối hợp chương trình công tác với Trường Cao đẳng Nghề An Giang…

Phát huy bản tính cần, kiệm ngay trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Thành vận động hội viên “Nuôi heo đất khuyến học” để hỗ trợ con em hội viên nghèo. Ngoài mức đóng góp trong nội bộ, các chị còn vận động các nhà hảo tâm tham gia, mỗi năm khui heo 1 lần vào dịp năm học mới. Mô hình này đã hỗ trợ 46 suất học bổng cho học sinh ở 3 cấp thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó, học sinh cấp THCS và THPT được cấp 1 triệu đồng/suất. Trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả khi phục vụ nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị nhiều địa phương còn tích cực thực hiện cải cách hành chính, như: mô hình “Rút ngắn thời gian cải cách thủ tục hành chính” ở huyện Thoại Sơn, mô hình “3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính” tại bộ phận “một cửa” từ cấp xã đến huyện ở Tịnh Biên. Phong trào học tập và làm theo Bác ở các cấp công đoàn đã góp phần vào việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

MỸ HẠNH