Học sinh tự trồng vườn rau sạch

13/05/2019 - 07:44

 - Đó là ý tưởng khá mới và ý nghĩa của Đoàn Trường THCS Long Giang (Chợ Mới).

Tận dụng khoảng đất trống phía sau trường, Đoàn trường giao chỉ tiêu cho học sinh khối 6 và 7 tự trồng và chăm sóc rau. 14 lớp đã tham gia trồng rau sạch (mỗi lớp trồng 20 chậu) với đủ các loại: cải ngọt, rau muống, cải xà lách… Hàng ngày, sau mỗi giờ học, giờ ra chơi, các em tích cực chăm sóc: tưới rau, nhổ cỏ, bắt sâu. Sau gần 1 tháng trồng và chăm sóc, mô hình vườn rau sạch do học sinh tự trồng phát triển xanh tốt và bắt đầu thu hoạch. Số rau thu hoạch, tổ chức bán cho các thầy, cô giáo trong trường sử dụng. Số tiền bán rau dùng để mua đồ dùng cho lớp học, liên hoan lớp và tặng quà các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là mô hình hay và sáng tạo nhằm giáo dục học sinh quý trọng sức lao động, trân trọng những thành quả lao động, gắn “việc học đi đôi với hành”. Đồng thời, tạo môi trường đoàn kết, sống có trách nhiệm, giúp xây dựng cảnh quan trường học “xanh-sạch-đẹp”.  

Học sinh tự trồng vườn rau sạch

H.C - H.Đ

 

Liên kết hữu ích