Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo các tỉnh phía Nam

26/09/2019 - 07:30

 - Ngày 25-9, tại TP. Long Xuyên, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo quý III-2019 và hội thảo khoa học “Quản lý nhà nước đối với nguồn lực của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay-thực trạng và giải pháp”. Trên 100 đại biểu đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, tỉnh An Giang và Ban Tôn giáo, Dân tộc 20 tỉnh, thành phố phía Nam tham dự.

Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo các tỉnh phía Nam

Đại biểu tham dự hội nghị giao ban

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đánh giá mặt tích cực, hạn chế của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP; thảo luận về thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với nguồn lực của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; định hướng phát huy nguồn lực của tôn giáo trong quá trình phát triển bền vững của đất nước. Hội thảo làm rõ hơn quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 180-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát huy nguồn lực của tôn giáo trong phát triển đất nước; những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước đối với nguồn lực của các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU