Hội quân sau Tết, U22 Việt Nam hướng tới nhiều kỳ tích trong năm Kỷ Hợi

11/02/2019 - 10:22

Trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các tuyển thủ U22 Việt Nam hứng khởi hướng tới các mục tiêu quan trọng từ giải khu vực đến thế giới.

Sau một tuần nghỉ tết cùng gia đình, chiều 10-2 (tức mùng 6 Tết), đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân tại TP.HCM để chuẩn bị cho giải Đông Nam Á. Trong ngày đầu xuân, các tuyển thủ nhận lì xì cùng lời chúc thành công từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ngày 12-2-2019, đội sẽ đá giao hữu với CLB Sài Gòn trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ và lên đường sang Campuchia dự giải Đông Nam Á diễn ra từ ngày 17 đến 26-2.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam nhận lì xì trong ngày đầu xuân

Ở giải này, U22 Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Timor Leste, Phillippines và đặt mục tiêu vào tới trận chung kết. Tuy vậy, các thành viên đều quyết tâm đạt kết quả cao nhất là vô địch để tạo động lực cho các giải đấu quan trọng kế tiếp.

Tại giải U22 Đông Nam Á, đội tuyển U22 được giao cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt. Song từ vòng loại U23 châu Á cho tới SEA Games, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại nắm đội.

Kỷ Hợi 2019 hứa hẹn là năm bận rộn của U22 Việt Nam. Sau giải Đông Nam Á, các tuyển thủ U22 sẽ thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 tới tại Hà Nội. Ngoài việc tranh vé vòng chung kết U23 châu Á 2020 để tái lặp thành tích Á quân, đội tuyển còn tham vọng giành một trong 5 suất - bao gồm cả chủ nhà Nhật Bản - đại diện châu lục dự Olympic 2020.

Còn vào cuối năm 2019, U22 Việt Nam sẽ gánh trọng trách hoàn thành giấc mơ vô địch SEA Games của bóng đá Việt Nam sau tròn 60 năm chờ đợi.

Thành phần đội tuyển của 3 giải đấu quan trọng kể trên sẽ gồm bộ khung là 7 tuyển thủ vừa dự Asian Cup 2019 gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.

Năm Kỷ Hợi này, U22 Việt Nam sẽ hướng tới 2 mục tiêu lịch sử của bóng đá Việt Nam là vô địch SEA Games và giành vé Olympic 2020

Bộ khung này sẽ kết hợp với các tuyển thủ U22 triển vọng khác như Trần Đình Trọng, Đinh Viết Tú, Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, Triệu Việt Hưng, Ngô Tùng Quốc, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trọng Đại, Huỳnh Tấn Sinh, Trương Văn Thái Quý, Đỗ Thanh Thịnh, Bùi Tiến Dụng, Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn...

Đây là những gương mặt tiềm năng của bóng đá Việt Nam, đa số đều đã từng được triệu tập ĐTQG hoặc tuyển U23 trước đây. Đáng chú ý nhất là Trần Đình Trọng - người đã chơi rất hay ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 18, AFF Cup 2018 và chỉ vắng mặt ở Asian Cup 2019 do chấn thương.

Việc có nhiều cầu thủ trẻ từng được “thử lửa” ở sân chơi Asian Cup và AFF Cup sẽ là một lợi thế không nhỏ cho U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 30.

Theo BĂNG TÂM (An ninh thủ đô)