Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”

19/08/2018 - 17:49

 - Chiều 19-8, tại TP. Long Xuyên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội thảo khoa học liên bộ “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự hội thảo

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự hội thảo

Hội thảo do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Quốc Lý chủ trì.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, nhà khoa học; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã tham dự hội thảo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thảo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - “Người con ưu tú của Tổ quốc”, một trong những chiến sĩ tiên phong của cách mạng Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chào mừng hội thảo
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vinh dự, khi An Giang được chọn là nơi tổ chức Hội thảo “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học… đã tham gia hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: “Hội thảo có ý nghĩa chính trị quan trọng, diễn ra đúng vào lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, là dịp để chúng ta nhìn lại cả quá trình dài xuyên qua 3 thế kỷ (từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XXI) và thấy rõ những chặng đường phát triển của cách mạng Việt Nam, trong đó, có sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Qua đó, để tôn vinh đầy đủ hơn về cuộc đời, sự nghiệp Bác Tôn, góp phần tạo động lực quan trọng,  để tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”.

“Tròn 130 năm trước, mảnh đất An Giang thân yêu đã chào đón sự ra đời của một người con ưu tú. Trong hơn 90 năm tuổi đời, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cống hiến gần 70 năm cho sự nghiệp của giai cấp công nhân, sự nghiệp cách mạng của đất nước và dân tộc. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản tiêu biểu luôn được thể hiện bằng cả cuộc đời cống hiến, hy sinh, chí công vô tư, tất cả mọi lợi ích đều hướng về dân, về nước… Bác là tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính. Ở Người luôn toát lên phong thái của một vị lãnh tụ giản dị, bao dung, gần gũi, thân thiết, xứng đáng với lời khen của Bác Hồ: “Gương mẫu đạo đức cách mạng”, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, chia sẻ.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo đã nhận được 45 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học Trung ương và địa phương. Các tham luận đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề, như: xác định các nhân tố gia đình, dòng họ, quê hương, dân tộc, thời đại và những phẩm chất cá nhân tác động sâu sắc đến việc hình thành nhân cách, con đường, chí hướng cứu nước, cuộc đời của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; khẳng định những đóng góp và vai trò quan trọng của đồng chí Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đổi mới hiện nay; tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân An Giang đã và đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, hội thảo đã thành công tốt đẹp, thu hút được nhiều bài tham luận tâm huyết, sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bằng những cách tiếp cận nhiều góc cạnh khác nhau, các bài tham luận đã khắc họa, phân tích, đánh giá, rút ra bài học quý báu về phong cách, đạo đức của Bác Tôn; sự gắn kết keo sơn giữa Bác Hồ và Bác Tôn; tình yêu thương, tinh thần, ý chí phấn đấu, nhân cách của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; những đóng góp to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng giai cấp công nhân; những cống hiến to lớn của Bác Tôn trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ hòa bình trên thế giới. Đồng chí Tôn Đức Thắng là tấm gương đạo đức cách mạng cao quý, sáng ngời, luôn đặt lợi ích dân tộc, đất nước lên trên hết, tinh thần nhiệt huyết cách mạng cao, kiên cường, bất khuất; luôn tràn đầy tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng đội…, thể hiện sự vĩ đại của Người.

Tin, ảnh: THU THẢO