Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

20/06/2019 - 08:06

 - Tối 19-6, tại TP. Cần Thơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND TP. Cần Thơ tổ chức “Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận”.

Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội thi

Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi

Các tiết mục biểu diễn tại hội thi

Tiết mục “Từ biên giới An Giang hát về biển đảo”…  

… và tiểu phẩm “Bà mẹ Gạc Ma” của Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh An Giang  

Ban Giám khảo chấm chọn các phần thi   

Hội thi diễn ra đến ngày 21-6, với sự tham gia của 15 đội tuyên truyền lưu động các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ tranh tài 4 phần thi: tuyên truyền lưu động, thi trưng bày triển lãm ảnh, xe tuyên truyền cổ động và  phát thanh viên cơ sở. 

Tại hội thi, đội tuyên truyền lưu động tỉnh An Giang biểu diễn các tiết mục chủ đề “Biển Việt Nam - Một tình yêu bất diệt”. Đồng thời, tham gia thi nội dung trưng bày triển lãm ảnh, xe tuyên truyền cổ động và phát thanh viên cơ sở. 

“Các tiết mục tham gia hội thi chủ yếu tập trung cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về các vấn đề liên quan biển, đảo, trong đó có các nội dung về nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Đồng thời, tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ nâng cao hiệu quả tuyên truyền, khuyến khích sự sáng tạo của các địa phương trong công tác tuyên truyền lưu động về biển, đảo, thu hút được sự quan tâm của người dân...”, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, cho biết.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH