Hơn 110 VĐV tranh tài tại Giải Vô địch đua Vỏ Composite ĐBSCL mở rộng 2019

08/07/2019 - 14:05

Tham gia Giải Vô địch Đua Vỏ Composite ĐBSCL năm nay có 112 vận động viên của 16 đoàn thuộc 08 tỉnh thành của ĐBSCL.

A A

Ngày 7-7, tại Công viên Bến Ninh Kiều – TP.Cần Thơ đã diễn ra Giải Vô địch đua Vỏ Composite Đồng Bằng Sông Cửu Long mở rộng Lần thứ V - năm 2019. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao – Du lịch TP.Cần Thơ phối hợp Ủy Ban Nhân Dân Quận Cái Răng tổ chức.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Tham dự giải có 112 vận động viên cửa 16 đoàn thuộc 8 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang và các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ. Các vận động viên thi đấu 02 nội dung: Động cơ xăng 07HP, vỏ composite chiều dài 5,9m với cự ly thi đấu 600m và động cơ xăng 15HP, vỏ composite chiều dài 8,1m với cự ly thi đấu 600m.

Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ và ông Vương Công Khanh – Phó chủ tịch UBND Quận Cái Răng  tặng cờ lưu niệm cho các vận động viên.

Giải đấu là một trong các hoạt động sôi nổi của Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2019 nên ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách tập trung tại Công viên Bến Ninh Kiều để chờ đón xem các vận động viên thi đấu. Ngay sau lễ khai mạc là màn tranh tài của các vận động viên, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, hấp dẫn, gây cấn, cống hiến cho khán giả những màn rượt đuổi hấp dẫn, khán giả đã dành cho các vận động viên những tràn pháo tay, reo hò, cổ vũ nhiệt tình.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt, gây cấn.

Giải được tổ chức nhằm tạo nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi, khí thế vui tươi, phấn khởi, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời,tạo sân chơi lành mạnh cho đối tượng là nông dân; phát triển loại hình thể thao giải trí, hấp dẫn; loại hình thể thao gắn với cuộc sống, phương tiện sinh hoạt đặc trưng của nông dân vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.

Lực lượng CSGT đường thủy tham gia điều tiết phương tiện bảo đảm an toàn đường đua.

Nét đặc trưng của vỏ composite là phương tiện không chỉ để chuyên chở người, hàng hóa gọn nhẹ phục vụ công việc trên sông, buôn bán của người nông dân; ngày nay vỏ compsite được sử dụng phổ biến phục vụ khách tham quan, du lịch trên sông nước của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời là phương tiện sinh hoạt, mua bán trên Chợ nổi Cái Răng và các chợ nổi vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các vận động viên đạt giải

Sau thời gian thi đấu kết quả chung cuộc như sau: Nội dung 07HP, giải nhất thuộc về Lê Văn Du (Hậu Giang); giải nhì – Bùi Thanh Tâm (Long An); giải ba – Cao Huỳnh Trợ ( Bến Tre). Nội dung 15HP, giải nhất – Lê Văn Phước (Cà Mau); giải nhì – Lâm Hoàng Phúc (Cà Mau); giải ba - Nguyễn Văn Thịnh (Long An).

Theo Gia đình Việt Nam