Hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo bắt đầu lễ hành hương Hajj

19/08/2018 - 19:34

Hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu lễ hành hương Haji tới những thánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi ở Saudi Arabia.

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại thánh địa Mecca, Saudi Arabia ngày 29-8-2017. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 19-8, hơn 2 triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã bắt đầu lễ Haji tới những thánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi ở Saudi Arabia.

Đây là một trong những sự kiện có lượng người tham gia đông nhất thế giới hằng năm.

Saudi Arabia, vương quốc đang trải qua những cải cách kinh tế và xã hội sâu rộng, đã huy động những nguồn lực lớn để phục vụ chuyến hành hương kéo dài 6 ngày này, vốn là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo.

Hàng chục nghìn nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho lễ hành hương.

Ba năm trước một thảm họa tồi tệ nhất từng xảy ra trong dịp này khi có tới khoảng 2.300 tín đồ đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp lên nhau.

Hôm 18/8, Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho hay số người hành hương tới Mecca đã vượt qua mốc 2 triệu người, phần lớn là người nước ngoài, chủ yếu từ Ai Cập, Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.

Theo Vietnamplus