Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968

31/01/2018 - 05:20

Tối 30-1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt. 

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ôn lại quá trình chuẩn bị và bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ đêm 30 rạng sáng 31-1-1968 (tức mồng 1 Tết Mậu Thân), cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định cùng các địa phương phía Nam đã bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Các chiến sĩ cách mạng và các gia đình có công với cách mạng đã cống hiến máu xương, tài sản để giành độc lập, tự do cho đất nước có được ngày hôm nay. Đây là tấm gương nhắc nhở mỗi người Việt Nam về một bài học lịch sử chiến đấu hào hùng, đầy tự hào của dân tộc. 

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Bày tỏ lòng tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và các gia đình có công với cách mạng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: Với tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước”, TP Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; Kết luận 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố đến năm 2020; Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Qua đó, TP Hồ Chí Minh cùng cả nước góp phần vào sự phát triển đất nước; xứng đáng với các chiến sĩ đã hy sinh máu xương vì độc lập, tự do cho dân tộc.

Theo GIA THUẬN (TTXVN)