Indonesia tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố tràn dầu tại vịnh Balikpapan

03/04/2018 - 16:36

Ngày 3-4, giới chức Indonesia cho biết nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp xung quanh khu vực cảng trên đảo Borneo sau khi xảy ra một sự cố tràn dầu lớn làm bùng lên đám cháy khiến 4 người thiệt mạng vào cuối tuần qua.

Một tàu chở hàng đã bốc cháy ngoài khơi thành phố cảng Balikpapan thuộc tỉnh Đông Kalimantan, miền trung Indonesia ngày 31-3. Ảnh: THX/TTXVN

Đám cháy lớn bùng phát ngày 31-3 vừa qua ở thành phố cảng tại vịnh Balikpapan, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tràn dầu và vết dầu loang trên diện tích khoảng 12km vuông. Hiện các cơ quan chức năng đã kiểm soát được đám cháy, nhưng vẫn tiếp tục phải tiến hành các biện pháp ngăn chặn dầu loang. Chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân không tiến hành các hoạt động có thể gây cháy. 

Vịnh Balikpapan nằm ở phía Đông Kalimantan, là một khu vực khai thác dầu lớn của Indonesia. Tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina hiện có một nhà máy lọc dầu gần khu vực này. Nhà chức trách hiện vẫn đang điều tra nguồn gốc sự cố tràn dầu này, tuy nhiên, Pertamina khẳng định không phát hiện tràn dầu từ nhà máy, cũng như sự việc không làm gián đoạn hoạt động của nhà máy này.

Theo TTXVN/Báo Tin tức