KCNA: Lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ thảo luận cơ chế hòa bình lâu dài

11/06/2018 - 08:04

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11-6 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un sẽ thảo luận về một mối quan hệ "mới" giữa Bình Nhưỡng và Washington tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12-6 tại Singapore.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan (thứ 2, phải) đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tại sân bay Changi, Singapore ngày 10-6. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo KCNA, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về việc xây dựng một "cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài và bền vững" trên bán đảo Triều Tiên" và thực hiện phi hạt nhân hóa.

Tin cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng đến Singapore trong ngày 10/6. Đây là lần đầu tiên truyền thông chính thức Triều Tiên đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ.

Cũng theo KCNA, tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore có Ngoại trưởng Ri Yong Ho, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời là trợ lý thân cận Kim Yo Jong, cũng như ông Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, người từng có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi đầu tháng này.

Theo TTXVN/VIETNAM+