Kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội từ điểm nóng

10/09/2018 - 02:48

 - Trước đây, Chợ Mới được xem là điểm nóng về tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH), xảy ra nhiều vụ trọng án, tội phạm hoạt động liên tuyến, liên huyện gia tăng, nhất là tình trạng trộm cắp xe môtô, TNXH, ma túy... thời gian gần đây, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an tấn công trấn áp tội phạm, TNXH, triệt xóa nhiều tụ điểm TNXH góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Từ đầu năm đến nay, phạm pháp hình sự xảy ra 8 vụ (giảm 5 vụ so cùng kỳ), làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản 75,3 triệu đồng. Đã đấu tranh làm rõ 8/8 vụ, bắt 9 đối tượng, thu hồi tài sản trả người bị hại. Đặc biệt, đã triệt xóa một nhóm 8 đối tượng do Nguyễn Văn Trường (Sol lé) cầm đầu, biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc và sử dụng hung khí đánh nhau khi có mâu thuẫn xảy ra. Đặc biệt, công an thực hiện 2 chuyên án hình sự, khám phá 4 vụ trộm cắp tài sản...".

Nhanh chóng phá vụ án cướp tài sản để yên lòng dân

Đối với TNXH, đã phát hiện 115 vụ (giảm 65 vụ so cùng kỳ), liên quan 689 đối tượng. Trong đó, Công an huyện tấn công bắt 35 vụ, 315 đối tượng; Công an các xã, thị trấn tấn công bắt 118 vụ (367 đối tượng), chủ yếu là: đá gà, đánh bài, ghi đề, lắc tài xỉu, bầu cua… ngoài ra, còn bắt 1 vụ chứa mại dâm liên quan 7 đối tượng. Đó là kết quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, TNXH, tăng cường đặc nhiệm tuần tra khép kín địa bàn, "camera an ninh"…

Công an huyện đã kiểm tra 436 đối tượng nghi vấn, kết quả 123 đối tượng dương tính, nâng tổng số người nghiện ma túy toàn huyện lên 538 người (có hồ sơ quản lý). Bắt 4 vụ, 9 đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy. Phát huy hiệu quả tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm (PCTP); điều tra xử lý tội phạm, TNXH. Đưa lực lượng Công an huyện tăng cường, phụ trách các xã, thị trấn; đội đặc nhiệm PCTP tuần tra từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ở các địa bàn trọng điểm...

Xã Tấn Mỹ là địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp, việc phối hợp đảm bảo ANTT hết sức cần thiết, nhất là địa bàn ấp Tấn Long (tiếp giáp khóm Phú Mỹ, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Sau khi Công an xã Tấn Mỹ và thị trấn Thanh Bình ký kết kế hoạch phối hợp, đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh đã tấn công và triệt xóa 2 tụ điểm đá gà, giải tán 11 vụ tụ tập đông người chuẩn bị đá gà, 7 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya và 3 tụ điểm lắc tài xỉu. Qua đó, đã ngăn chặn tội phạm, TNXH, ổn định tình hình ANTT.

Thượng tá Phạm Văn Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Một trong những biện pháp hiệu quả được Chợ Mới vận dụng là mô hình “Camera an ninh” PCTP. Thông qua việc trích xuất hình ảnh từ "Camera an ninh" giám sát, lực lượng công an đã phát hiện 16 vụ, liên quan 25 đối tượng tội phạm hình sự và TNXH; xử lý 4 vụ va chạm giao thông, 3 vụ trộm cắp tài sản. Từ hình ảnh camera ghi nhận và truyền về máy chủ, giúp lực lượng công an giám sát, nắm rõ các đặc điểm nhận dạng, thủ đoạn, phương tiện của các đối tượng vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, chú trọng xét xử lưu động các vụ án hình sự để tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm, TNXH; nhanh chóng phá án để yên lòng dân". Mới đây, 2 đối tượng quê ở Hải Phòng đã liều lĩnh ra tay cướp giật dây chuyền (trọng lượng 22 chỉ vàng 18kara) của người dân tại thị trấn Chợ Mới. Quá trình cướp giật 2 xe môtô va chạm vào nhau té ngã, 2 đối tượng tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Chợ Mới đã bắt giữ 2 đối tượng chỉ sau 1,5 giờ gây án.

Chỉ đạo công tác PCTP, TNXH, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn yêu cầu: "Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, ý chí quyết tâm tấn công tội phạm. Tiếp tục triển khai đồng bộ các kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp để tấn công trấn áp các loại tội phạm, các tụ điểm nóng về TNXH, qua đó từng bước kiềm chế và đẩy lùi các loại TNXH, nhất là địa bàn giáp ranh, góp phần giữ vững ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân"

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU