Kẹt xe nghiêm trọng do khách hành hương tăng cao

05/03/2018 - 14:30

Sáng 4-3, trên hương lộ 6 nối từ TP.Bạc Liêu đến chùa Hưng Thiện (thuộc ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

A A

Ảnh: Trần Thanh Phong

Do lượng xe chở khách hành hương ở các tỉnh, thành đổ về chùa Hưng Thiện đông dẫn đến đoạn đường bị kẹt xe kéo dài gần 4 km. Đến trưa cùng ngày, tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn, hàng ngàn ô tô, xe máy “chôn chân” tại chỗ hoặc di chuyển rất chậm qua cống Cả Vĩnh và Nước Mặn (ảnh). Trước tình hình này, lực lượng Công an H.Vĩnh Lợi đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, nhưng đến chiều cùng ngày, tình trạng kẹt xe vẫn chưa được giải tỏa dứt điểm.

* Khoảng 11 giờ ngày 4-3, trên các đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ (P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang), ô tô, xe khách đậu nối đuôi nhau kéo dài hơn 2 km và chờ mấy giờ đồng hồ mới qua được phà An Hòa để qua bên kia bờ thuộc H.Chợ Mới (An Giang) đi các tỉnh khác. Trong khi đó, từ P.Bình Khánh đến P.Mỹ Bình và từ P.Mỹ Phước đến P.Mỹ Thạnh (TP.Long Xuyên), ô tô, xe khách chạy nhích từng chút, xếp hàng dài hơn 3 km trên QL91 để chờ qua phà Vàm Cống (nối TP.Long Xuyên với H.Lấp Vò, Đồng Tháp). Bến phà Vàm Cống đã huy động hết 10 chiếc phà loại 100 - 200 tấn chạy liên tục, chấp nhận chạy phà không từ Lấp Vò qua nhưng vẫn không giải quyết hết ùn ứ do lượng xe qua phà quá cao, các xe phải đợi hơn 3 giờ mới qua được. Tình trạng trên kéo dài đến 20 giờ cùng ngày mới giảm hẳn.
Nguyên nhân do ngày 2-3 nhằm ngày rằm tháng giêng nên lượng ô tô, xe khách chở khách hành hương thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước, Vũng Tàu, TP.HCM ùn ùn đến viếng chùa, viếng cảnh Bảy Núi, vía Bà Chúa xứ núi Sam (An Giang), TX.Hà Tiên (Kiên Giang), hôm nay đồng loạt trở về qua phà nên gây ùn ứ. Các ô tô, xe khách thấy đường đến bến phà Vàm Cống ùn ứ nên đổi hướng qua phà An Hòa dẫn đến nơi đây cũng quá tải.

Theo Thanh Niên