Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

08/03/2018 - 14:08

 - Ngày 8-3, Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chính thức khai mạc, tại hội trường tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ và 297 đại biểu đại diện cho trên 203.000 công nhân, viên chức – lao động (CNVC-LĐ) trong tỉnh đến dự.

Báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Nhiên cho biết: Nhiệm kỳ qua, cùng sự nỗ lực, phấn đấu của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với phương châm hướng về cơ sở, hoạt động công đoàn đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp công đoàn tích cực tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động...

Trong nhiệm kỳ, các cấp CĐ phát triển mới 36.059 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh là 98.096 đoàn viên (đạt 140,60% so nghị quyết) và đạt 101,55% chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm bớt đầu mối trung gian.

Từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa trên 1.000 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 33 nhà “Mái ấm công đoàn” tập thể giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng biên giới có nơi ổn định, yên tâm công tác, với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp cùng cất mới, sửa chữa gần 300 căn nhà cho người lao động.

Nhiều phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị – xã hội của tỉnh. 5 năm qua, đã có hơn 25.900 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý, 52 đề tài cấp tỉnh, 284 đề tài cấp cơ sở, 47 dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ được công nhận, có giá trị làm lợi trên 1.500 tỷ đồng...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao những kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn tỉnh cần chủ động, tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân. Trong đó, phát huy vai trò của các tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Ra sức thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của các cấp công đoàn và CNVCLĐ tỉnh nhà đã đạt được trong những năm qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm trọng tâm, các cấp công đoàn cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển toàn diện. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp, kỹ năng và tác phong công nghiệp cho người lao động, công đoàn, nghiệp đoàn, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, tổ chức rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng khối liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và vun đắp tinh thần đoàn kết dân tộc. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể Nhân dân trong doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những cán bộ, đoàn viên ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn…

Các đại biểu tham dự đại hội dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP. Long Xuyên

Các đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Quang cảnh đại hội

Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú phát biểu khai mạc đại hội

Đoàn đại biểu CNVCLĐ TP. Long Xuyên tặng hoa chúc mừng đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt phát biểu chỉ đạo đại hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt trao bức trướng tặng đại hội

TRUNG HIẾU – DUY ANH