Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Long An lần thứ VIII

16/05/2018 - 08:50

Tối 15-5, UBND tỉnh Long An long trọng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII - 2018.

A A

Vận động viên Nguyễn Hoài Văn tiếp nhận ngọn đuốc tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  - Trần Văn Cần cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, vận động viên (VĐV), học sinh đến dự. Ngoài ra, đại diện Tổng Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) và các tỉnh, thành trong khu vực dự lễ.

Rước đuốc về sân vận động

Lễ khai mạc diễn ra với các nghi thức: Chào cờ, rước cờ Tổ quốc, cờ đại hội, ảnh Bác Hồ, diễu hành của 16 đơn vị tham gia thi đấu, rước đuốc truyền thống, phát biểu khai mạc của lãnh đạo tỉnh, biểu diễn văn nghệ.

 Rước chân dung Bác Hồ diễu hành qua lễ đài

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII có hơn 2.000 VĐV tiêu biểu đến từ 16 đơn vị (15 huyện, thị xã, thành phố và Công an tỉnh) tham gia thi đấu, tranh tài ở 17 môn thi.

Đại hội là cơ sở để đánh giá tổng quát phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh. Qua thi đấu, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những VĐV tiêu biểu tham gia Đại hội TDTT toàn quốc cũng như phát hiện những tài năng thể thao của tỉnh.

Đội Hồng kỳ với 72 lá cờ diễu hành qua lễ đài

Đến nay, 11 môn có kết quả xếp hạng. TP. Tân An đang là đơn vị tạm thời dẫn đầu với 30 huy chương vàng, xếp thứ 2 là Cần Giuộc (17 huy chương vàng), xếp thứ 3 là Bến Lức (15 huy chương vàng) và thứ 4 là Cần Đước (11 huy chương vàng).

Các đơn vị tham gia diễu hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII – Hoàng Văn Liên tuyên bố khai mạc

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII – Hoàng Văn Liên, phong trào toàn dân rèn luyện TDTT trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, có sức lan tỏa lớn, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

VĐV Nguyễn Hoài Văn trao ngọn đuốc đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thắp đuốc

"Đại hội TDTT góp phần quan trọng cho cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hy vọng rằng, từ Đại hội này sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng thể thao để đào tạo, bồi dưỡng, đóng góp vào thể thao thành tích cao" - ông Hoàng Văn Liên nhấn mạnh

Theo LÊ ĐỨC - VĂN ĐÁT (Báo Long An)