Khai mạc Hội bánh ngày Xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

25/01/2019 - 20:07

 - Chiều 25-1, tại Bảo tàng An Giang, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ khai mạc Hội bánh ngày Xuân và khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay, giới thiệu bộ sưu tập máy ảnh 1886-1984.

Hội bánh ngày Xuân diển ra đến ngày 28-1, với sự góp mặt của gần 100 loại bánh dân gian đặc trưng của bốn dân tộc: Kinh, Chăm, Hoa và Khmer. Tại ngày hội, các nghệ nhân trình diễn làm các loại bánh dân gian phục vụ du khách tham quan, thưởng thức trong khung cảnh làng quê Nam Bộ xưa.

Chiều cùng ngày, Bảo tàng tỉnh An Giang, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay; giới thiệu bộ sưu tập máy ảnh 1886-1984.

Triển lãm quy tụ 160 ảnh tư liệu khắc họa chân thật về vùng đất, con người An Giang xưa và nay, cùng bộ sưu tập máy ảnh 1886-1984, với trên 200 hiện vật, gồm: máy ảnh, quay phim cổ xưa...

 Dịp này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia (năm 2018) của “Tượng thần Brahma (Thế kỷ VI- VII) và bộ Linga- Yoni (Thế kỷ V- VI)”.

Khai mạc Hội bánh ngày xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

Khai mạc Hội bánh ngày xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

Khai mạc Hội bánh ngày xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

Khai mạc Hội bánh ngày xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

Khai mạc Hội bánh ngày xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

Khai mạc Hội bánh ngày xuân và triển lãm ảnh chuyên đề An Giang xưa và nay

Tin, ảnh: THANH HÙNG- TRUNG HIẾU