Khẩn trương điều tra 2 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân ở Tiền Giang

11/04/2018 - 16:13

Ngày 11-4, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ chết người tại xã Đạo Thạnh.

A A

Ngày 11-4, các ngành chức năng của thành phố Mỹ Tho đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ chết người tại xã Đạo Thạnh.

Nạn nhân được hạ khỏi dây treo cổ, được đặt tạm dưới nền nhà để cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 8 giờ sáng nay 11-4, gia đình ông Trần Văn Hoàng ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho bất ngờ phát hiện người em ruột tên Trần Kim Thành, 46 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre chết trong tư thế treo cổ trong nhà vệ sinh. Tại hiện trường, ông Thành treo cổ chết bởi nhiều sợi dây treo trên lỗ thông gió của nhà vệ sinh. Theo gia đình nạn nhân, ông Trần Kim Thành từ tỉnh Bến Tre đến nhà anh ruột chơi từ những ngày trước trong tâm trạng buồn chuyện gia đình. Trong lúc treo cổ tự vẫn, căn nhà này vắng người.

Phía ngoài ngôi nhà ông Trần Văn Hoàng ở ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Cùng ngày 11-4, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, đang làm rõ một vụ chết người tại một quán cà phê ven Quốc lộ 1A, thuộc xã Điềm Hy.

Khoảng 21h ngày 10-4, ông Nguyễn Văn Đàng, sinh năm 1962, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM đi xe gắn máy trên Quốc lộ 1A, hướng thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Khi đến địa bàn xã Điềm Hy, ông Đàng ghé vào quán uống cà phê. Sau đó, nhân viên quán cà phê này phát hiện ông Đàng tử vong.

Theo VOV