Khẩn trương giải quyết dứt điểm nợ lương vận động viên

01/07/2019 - 07:44

 - Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, Sở VH-TT&DL đã hoàn chỉnh các thủ tục tài chính, dự kiến đầu tháng 7-2019, sẽ chi trả các khoản nợ hơn 2,961 tỷ đồng tiền lương, tiền ăn và tiền công của vận động viên và huấn luyện viên tháng 12-2015 và tháng 11, tháng 12 năm 2018 để tạo điều kiện cho lực lượng huấn luyện viên, vận động viên an tâm tập luyện và thi đấu trong thời gian tới.

Năm 2014, An Giang được Bộ VH-TT&DL chấp thuận chủ trương đăng cai Đại hội thể dục - thể thao toàn quốc, tổ chức vào năm 2018. Với tư cách là đơn vị chủ nhà và quyết tâm đứng trong 6 hạng đầu nên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao đã chủ động chuẩn bị lực lượng vận động viên, xây dựng kế hoạch tập huấn và tham gia thi đấu các giải trong và ngoài nước vượt kinh phí được cấp năm 2015. Sau đó, An Giang quyết định xin không đăng cai vì Trung ương không bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất. Kinh phí phát sinh năm 2015 đến nay vẫn chưa được xử lý, dẫn đến nợ hơn 2,961 tỷ đồng tiền lương, tiền ăn, tiền công của vận động viên, huấn luyện viên tháng 12-2015 và tháng 11, tháng 12-2018 (việc nợ tiền lương, tiền công của vận động viên, huấn luyện viên tháng 11 và tháng 12-2018 do nợ của năm 2015 mang sang).

H.C