Khánh thành bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh năm 1968

20/11/2019 - 07:58

 - Tại ấp Tô Thủy (xã Núi Tô), UBND huyện Tri Tôn phối hợp Bảo tàng An Giang vừa tổ chức khánh thành bia tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968.

Cắt băng khánh thành bia tưởng niệm

Công trình có diện tích 1.662m2 (gồm bia tưởng niệm, khuôn viên vỉa hè và khu vực trồng hoa cây kiểng), với tổng kinh phí xây dựng 950 triệu đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, còn lại là ngân sách huyện). Đây là công trình tri ân 13 chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh trong 3 ngày chiến đấu ngăn chặn đường tiếp tế của địch theo hướng lộ tẻ Tri Tôn đánh chiếm cầu kênh 14, khống chế giao thông (từ tối mùng 1 đến mùng 3 Tết Mậu Thân 1968).

Sau lễ khánh thành, đoàn đại biểu tỉnh, huyện đã đến tham quan công viên, quãng trường Nguyễn Trãi tại thị trấn Tri Tôn. Công viên có diện tích 5.000m2, kinh phí đầu tư gần 4,4 tỷ đồng, có tượng anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi cùng 15 bức họa giới thiệu cảnh đẹp, con người Tri Tôn.

N.C