Khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc

24/07/2019 - 13:48

 - Sáng 24-7, tại xã Lương Phi, UBND huyện Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện QK9, cán bộ, chiến sĩ từng tham gia chiến đấu ở căn cứ Ô Tà Sóc, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã đến dự.

Công trình cải tạo và nâng cấp Di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc gồm các hạng mục: quảng trường sinh hoạt cộng đồng, nhà trưng bày, hội trường, cải tạo sơn mới phù điêu, xây dựng đường nội bộ, nhà vệ sinh…, có kinh phí xây dựng gần 3 tỷ đồng, do Liên đoàn Lao động tỉnh vận động công nhân viên chức, lao động đóng góp và đối ứng của ngân sách huyện.

Ô Tà Sóc nằm trên ngọn Sà Lôn, thuộc núi Dài. Từ năm 1962 - 1967, Tỉnh ủy An Giang đã chọn nơi đây là căn cứ chỉ đạo đấu tranh chống Mỹ, ngụy. Nhờ vào hệ thống “lò ảng” (hang động) nối liền nhau, nơi đây vừa là nơi trú ẩn, tránh đạn pháo, ngăn chặn hữu hiệu những đợt tiến quân của địch, với hỏa lực hùng hậu, vừa là căn cứ tiến công địch một cách lợi hại.

Dựa vào căn cứ Ô Tà Sóc, quân dân An Giang mở rộng vùng giải phóng và căn cứ kháng chiến, kiên cường phá tan hệ thống “Ấp chiến lược” và “Kế hoạch bình định”, góp phần đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy.

Ngày 28-12-2001, Bộ Văn hóa – Thông tin đã có quyết định xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đối với Căn cứ Ô Tà Sóc.

Các đại biểu dự buổi lễ khánh thành

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh dâng hương tại đài tưởng niệm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Các đại biểu tham quan nhà trưng bày

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tri ân các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Ô Tà Sóc

TRUNG HIẾU – DUY ANH