Khánh thành khu nhà Đại đoàn kết xã Mỹ Hòa Hưng

10/08/2018 - 14:34

 - Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2018), sáng 10-8, UBMTTQ Việt Nam TP. Long Xuyên phối hợp Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức lễ khánh thành khu nhà Đại đoàn kết và trao 23 căn nhà cho hộ nghèo không có đất ở địa phương.

Khu nhà Đại đoàn kết xã Mỹ Hòa Hưng tọa lạc tại tổ 4, ấp Mỹ An 1, có diện tích 2,5 ha, được xây dựng trên phần đất công, do UBND xã Mỹ Hòa Hưng quản lý, để cấp cho 23 hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn xã.

Mỗi căn nhà có diện tích 40m2, kết cấu nhà cấp 4, mái tole, vách tường, nền lót gạch men…, với tổng kinh phí xây dựng và hoàn thiện khu nhà gần 2,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang hỗ trợ 920 triệu đồng.

Dịp này, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức lễ khánh thành cầu Khánh An bắt qua rạch Trà Mơn, nối liền 2 ấp Mỹ An 1 và Mỹ Khánh 2.

Cầu được xây dựng kết cấu bằng bê-tông cốt thép, dài 25m, ngang 4m, có tổng kinh phí xây dựng trên 500 triệu đồng, do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vận động các tín đồ đóng góp xây dựng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Đỗ Hữu Học trao quyết định bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân

Lãnh đạo TP. Long Xuyên tặng quà cho các hộ nghèo

Khánh thành khu nhà Đại đoàn kết xã Mỹ Hòa Hưng

Lãnh đạo tỉnh và TP. Long Xuyên tham quan và thăm hỏi người dân khi về nhà mới

Cắt băng khánh thành cầu Khánh An

TRUNG HIẾU