Khảo sát năng lực hoạt động tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ An Giang

02/11/2018 - 17:09

 - Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Trần Thị Hồng An làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc, đánh giá tình hình công tác tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ An Giang. Dịp này, đoàn đã đến thăm mô hình tình nguyện tiêu biểu tại các đơn vị bếp ăn từ thiện, trại hòm miễn phí, chuyển bệnh miễn phí của xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại An Giang, lực lượng tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ có 12.666 thành viên trong năm 2018, đã xây dựng nhiều mô hình thành công được đánh giá cao. Đó là vận động mua gần 200 xe chuyển bệnh miễn phí, có 13 cơ sở nhân đạo tại các bệnh viện trong tỉnh, có 11 đội, với 165 người tình nguyện hiến máu dự bị, 1 đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh, 240 đội sơ cấp cứu tình nguyện tại các phường, xã, xây dựng 32 phòng khám nhân đạo tây y và 103 phòng khám đông y cấp thuốc hoàn toàn miễn phí cho người dân…

TRÚC PHA