Khoảng 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán

02/05/2018 - 07:53

Theo Phó thủ tướng Nga Vitaly Mutko, khoảng 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán ra và 53% trong số đó được người hâm mộ bóng đá từ nước ngoài đặt mua.

Khoảng 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán

Khoảng 2,5 triệu vé World Cup 2018 đã được bán

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó thủ tướng Mutko – người phụ trách các vấn đề thể thao, du lịch và thanh niên, cho biết trong 53% vé được người hâm mộ bóng đá nước ngoài đặt mua có nhiều quốc gia sẽ 15.000 đến 20.000 người hâm mộ bóng đá sẽ đến Nga trong mùa hè này. Trong đó, con số người hâm mộ bóng đá đến từ Mỹ dự kiến lên đến 30.000 người, dù quốc gia này không góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2018. Vì vậy, theo ông Mutko, chủ nhà Nga cần nâng cấp để hoàn thiện hệ thống tiếp đón.

Một tuần trước đó, FIFA đã thông báo mở bán vé xem các trận đấu World Cup giai đoạn 3 và cũng là đợt mở bán cuối cùng. Trước đó, FIFA cho biết đã bán tổng cộng 1.698.049 vé cho cổ động viên trên toàn thế giới tính từ khi mở bán giai đoạn 1 vào tháng 9.2017. Theo FIFA, chỉ trong vòng 24 giờ sau khi mở bán đợt cuối cùng ngày 18.4, đã có trên 164.000 vé được đặt mua.

Sáng kiến thẻ Fan ID của Nga tại World Cup 2018 được FIFA đánh giá cao. FIFA

Sáng kiến thẻ Fan ID của Nga tại World Cup 2018 được FIFA đánh giá cao. FIFA

FIFA lưu ý rằng theo yêu cầu của Chính phủ Nga, mọi khán giả muốn xem các trận đấu World Cup 2018 cần đăng ký thẻ Fan ID, thẻ chứng minh chính thức cấp cho người hâm mộ bóng đá. Tất cả những người có vé xem World Cup đều phải có thẻ Fan ID và sáng kiến này của Nga đã được thử nghiệm thành công trong thời gian Nga tổ chức Confederation Cup 2017. Thẻ Fan ID đóng vai trò đảm bảo an ninh quan trọng trong thời gian diễn ra World Cup tại Nga. Bởi nếu cổ động viên có thẻ Fan-ID thì mới có thể vào được các sân và cũng được dùng như thị thực vào Nga cho du khách.

Người có thẻ Fan-ID được phép nhập cảnh Nga mà không cần phải xin thị thực và được lưu lại trong thời gian diễn ra World Cup, cũng như mua vé vào sân xem các trận đấu.

World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến 15-7 tại 12 sân cỏ ở 11 thành phố chủ nhà: Moscow (2 sân), St. Petersburg, Sochi, Kazan, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Yekaterinburg và Samara. Trận khai mạc giữa Nga và Ả Rập Xe Út diễn ra tại thủ đô Moscow vào ngày 14-6.

Theo TÂY NGUYÊN (Thanh Niên Online)