Khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước của Nhân dân An Giang

11/06/2018 - 07:13

 - Để ghi nhận, tôn vinh những công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con ưu tú của quê hương An Giang, người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, tấm gương sáng, mẫu mực của thế hệ sau,sáng 20-8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng) sẽ long trọng diễn ra lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018).

Ảnh: THANH HÙNG

Theo đó, các địa phương, đơn vị tập trung chuẩn bị tổ chức: Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; hội nghị xúc tiến đầu tư; tuần lễ văn hóa và du lịch kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP. Long Xuyên; liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI; giải thưởng Tôn Đức Thắng; xây dựng công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng… Trong đó, chú trọng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, như: phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; gắn với thực hiện các phong trào thi đua lớn của tỉnh, như: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”...

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lên, thực hiện Quyết định số 1432 ngày 10-5-2017 của UBND tỉnh về việc cho chủ trương thực hiện dự án trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đến nay, các hạng mục công trình đã đạt 75% khối lượng công trình. Ngày 20-7, sẽ tổng kiểm tra kỹ thuật, đầu tháng 8 sẽ nghiệm thu hoàn thành để chuẩn bị lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trước đó, sở đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ VIII - 2018, ban hành kế hoạch tổ chức liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI tại An Giang, gửi công văn gửi các sở, ngành, địa phương đăng ký công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Tôn. Dự kiến ngày 15-6, sở sẽ tổ chức hội nghị tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc - ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Để khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực Tôn Đức Thắng trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, địa phương, các cơ quan báo, đài sẽ tăng cường tuyên truyền; kịp thời đưa tin, bài, phóng sự truyền hình đối với các hoạt động kỷ niệm của các cấp, ngành trong và ngoài tỉnh. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, chính xác, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những đóng góp vĩ đại của Bác Tôn đối với đất nước; điểm lại quá trình phát triển, sự đổi mới của vùng đất Mỹ Hòa Hưng nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của Bác Tôn… để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại cuộc họp do Thường trực Tỉnh ủy tổ chức để nghe kết quả chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lễ kỷ niệm 130 năm cần tổ chức trang trọng, chu đáo, chất lượng; cập nhật những nội dung, thành quả mới của đất nước và địa phương để thể hiện sự sinh động những đổi mới trên quê hương Bác Tôn. Các hoạt động kỷ niệm phải tổ chức hiệu quả, thiết thực, nhịp nhàng, đồng bộ để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, chất lượng trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Bác Tôn. Nhân dịp này, ngành du lịch cần quan tâm, gắn kết các hoạt động du lịch tại xã Mỹ Hòa Hưng (xây dựng những tour, tuyến, sản phẩm du lịch mới) để thu hút, quảng bá hình ảnh, du lịch An Giang...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu mạnh, văn minh.

THU THẢO