Khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội

30/01/2019 - 08:03

 - Phong trào thi đua năm 2019 đã được UBND tỉnh phát động vào giữa tháng 1 vừa qua. Qua đó, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất, học tập, lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trong năm 2019, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2018, tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn so cùng kỳ năm 2017, hoàn thành và vượt 12/13 chỉ tiêu (chiếm 92,31%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không để xảy ra điểm nóng trong dịp Tết, lễ hội; cải cách hành chính được các ngành, các cấp tham gia tích cực và thường xuyên; triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội… Đây là tiền đề quan trọng để kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Thi đua đảm bảo quốc phòng - an ninh

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2018, toàn tỉnh bước vào giai đoạn thi đua năm 2019. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức phong trào thi đua, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 7-12-2018 của HĐND tỉnh. Một số chỉ tiêu chủ yếu gồm: tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 tăng 7-8% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế: khu vực nông nghiệp chiếm 27,59 - 27,65%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 15,08%; khu vực dịch vụ chiếm 55,67 - 55,75%; thuế sản phẩm trừ trợ giá chính sách chiếm 1,58 - 1,59%. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 183 triệu đồng/ha. Kim ngạch xuất khẩu đạt 890 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30.179 tỷ đồng; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn khoảng 6.080 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với số lao động trong nền kinh tế quốc dân 62,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 còn 3,75%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,2%; số giường bệnh trên 10.000 dân khoảng 22,01 giường; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 22,4%. Đến cuối năm 2019, có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, UBND tỉnh đưa ra 12 nội dung thi đua khác: tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh đưa sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Thực hiện tốt phong trào thi đua  “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch An Giang trong và ngoài nước; khai thác hợp lý các nguồn lực phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường…

Chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đề nghị: “Mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm. Các ngành chức năng có liên quan phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) tham mưu UBND tỉnh tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề theo các nội dung trên. Đề nghị UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể và tổ chức xã hội căn cứ tính chất, nhiệm vụ và nội dung của phong trào thi đua để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, để thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng, là động lực tác động tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019”.

Đối với phát động thi đua thường xuyên, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, doanh nghiệp… đăng ký tham gia thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 ở cụm, khối thi đua tỉnh. Đối với phát động thi đua theo đợt, các đơn vị căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu (do cấp trên giao hoặc đơn vị đề ra) xây dựng kế hoạch phát động thi đua từng đợt phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; ghi nhận thành tích đạt được qua các đợt làm cơ sở đánh giá thành tích cả năm.

Toàn tỉnh tổ chức 2 đợt thi đua ngắn hạn với nội dung cụ thể, thiết thực. Đợt 1 diễn ra từ tháng 1 đến ngày 30-6, nhằm chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 _ 3-2-2019), 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 _ 30-4-2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 _ 19-5-2019), 71 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6-1948 _ 11-6-2019). Đợt 2 từ tháng 7 đến tháng 12, nhằm chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 _ 20-8-2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944_ 22-12-2019).

Các phong trào thi đua được kỳ vọng tổ chức chặt chẽ, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú; có sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và mang lại hiệu quả cao. Nội dung thi đua tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương, đơn vị, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH