Khởi động mùa hè tình nguyện

05/06/2019 - 08:09

 - Ngay sau lễ ra quân sinh hoạt hè, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 cấp tỉnh, các cơ sở Đoàn phối hợp các ban, ngành, địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động, công trình phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tình nguyện vì cộng đồng” và phương châm “Sáng tạo - thiết thực - hiệu quả- an toàn”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2019 sẽ được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện rộng khắp, với nhiều công trình, phần việc hiệu quả, thiết thực, an toàn gắn với nhu cầu thực tế từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và các lực lượng xã hội cùng tham gia thực hiện các chương trình, chiến dịch trọng điểm, như: “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Mùa hè xanh”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội… Đây là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường

Trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm nay, Tỉnh đoàn phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, như: sửa chữa 18km, làm mới 9km đường giao thông nông thôn; xây dựng 6 cây cầu “Hy vọng - Nâng bước em đến trường”; xây dựng mới 13 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh, với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch- đẹp - văn minh - an toàn”; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 1.100 ĐVTN; trồng mới ít nhất 29.000 cây xanh; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.300 người dân; vận động ĐVTN tham gia hiến 2.200 đơn vị máu; xây mới 11 nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Khăn quàng đỏ; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 1.500 lượt thanh niên; xây dựng mới 23 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn dân cư; hỗ trợ, giúp đỡ 1.900 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ nhấn mạnh: “Các hoạt động cần được thực hiện trên cơ sở phát huy tối đa tính sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và thanh niên tình nguyện. Trong đó tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, chú trọng xây dựng các mô hình, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội”.

Khởi động chuỗi hoạt động sinh hoạt hè và chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm nay, các cơ sở Đoàn phối hợp các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động thiết thực, với nhiều mô hình hay, cách làm mới, đa dạng, phong phú, thu hút ĐVTN tham gia. Trong đó tập trung hướng đến việc tạo ra các sân chơi giải trí lành mạnh cho thanh, thiếu nhi, gắn với việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội. Đồng thời, tăng cường quan tâm, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, khuyết tật, nhằm giúp các em vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, tích cực thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh niên, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên, trồng cây bảo vệ môi trường, xây dựng đoạn đường thanh niên…

Cao điểm chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” năm 2019, các cơ sở Đoàn trong tỉnh dự kiến  đón khoảng 1.500 sinh viên tình nguyện từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện các công trình, phần việc hướng về cộng đồng, như: tuyên truyền pháp luật; nâng cấp đường giao thông nông thôn, lắp đặt đèn đường; vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, cất nhà Tình bạn; khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sân chơi hè, mở lớp ôn tập hè cho học sinh… Bên cạnh đó, phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn cho thanh niên địa phương làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè tỉnh Lê Văn Nưng đề nghị Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè các cấp chủ động phối hợp các ngành triển khai tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” phải đa dạng, phong phú, sáng tạo với nhiều mô hình hay, cách làm mới để thu hút ĐVTN tham gia. Trong đó tập trung triển khai đồng bộ các hoạt động quản lý, giáo dục thanh, thiếu nhi; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ trong dịp hè. Lực lượng tham gia chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng ý thức, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông…

TRUNG HIẾU