Khởi tố 2 bị can trong vụ tai nạn lao động làm chết 3 công nhân ở phường Núi Sam

17/05/2019 - 20:36

 - Ngày 17-5, UBND TP. Châu Đốc cho biết, liên quan vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà dẫn đến chết người ở phường Núi Sam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Hồ (nhà thầu thi công công trình) và Nguyễn Ngọc Long (quản lý, giám sát thi công công trình) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Theo kết quả điều tra, ông Nguyễn Ngọc Hồ, là  nhà thầu thi công nhà, nhưng đã bỏ mặc công trình cho ông Nguyễn Ngọc Long (anh ruột ông Hồ), người thiếu kiến thức và kinh nghiệm chịu trách nhiệm xây dựng. Đồng thời, không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo quy định, dẫn đến xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người.

Còn ông Nguyễn Ngọc Long, được ông Hồ giao trách nhiệm quản lý, giám sát và lắp đặt giàn giáo phục vụ việc xây dựng nhà. Nhưng trong quá trình lắp đặt giàn giáo, ông Long đã tự ý lắp đặt giàn giáo tạm tại mặt trước của công trình bằng 2 thanh sắt hộp và ván không đúng quy định, dẫn đến giàn giáo sập, làm chết 3 công nhân.

Đối với ông Trần Văn Lật, chủ đầu tư công trình đã được UBND TP. Châu Đốc cấp giấy phép xâu dựng nhà số 221/2018/GPXD ngày 9/5/2018. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, ông Lật đã tự thay đổi thiết kế, yêu cầu nhà thầu xây dựng vượt phép 2 tầng. UBND TP. Châu Đốc đang tiến hành xử lý hành chính, buộc tháo dỡ phần xây dựng sai phép. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các cá nhân là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan chức năng quản lý xây dựng thành phố đã có những thiếu sót trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, UBND TP. Châu Đốc xem xét về mặt tổ chức.

Trước đó, lúc 7 giờ 20 phút, ngày 21-1, tại công trình thi công nhà ở của ông Trần Văn Lật tại phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) xảy ra vụ tai nạn lao động, làm chết 3 công nhân xây dựng, gồm: Nguyễn Văn Út (sinh năm 1978, ngụ xã Đa Phước, An Phú); Trần Quang Khải (sinh năm 1980, ngụ xã Lê Chánh, TX. Tân Châu); Nguyễn Thị Phương (sinh 1992, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc). Cả 3 người bị té ngã từ trên giàn giáo xuống đất khi đang làm việc tại công trình và trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện.

Khởi tố 2 bị can trong vụ tai nạn lao động làm chết 3 công nhân ở phường Núi Sam

Công trình xây dựng, nơi xảy ra vụ tai nạn làm chết 3 công nhân

THANH TIẾN