Khởi tố hai đối tượng trộm gần 1 tỷ đồng

12/07/2018 - 16:50

 - Chiều 12-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1993) và Lê Văn Phương (sinh năm 1994), cùng ngụ khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, để điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 25-6, chị T.N.C (sinh năm 1975, ngụ khóm 4, phường Mỹ Long) đến Công an phường Mỹ Long trình báo việc bị kẻ gian phá khóa, đột nhập vào nhà, trộm nhiều tài sản trên 800 triệu đồng, gồm: 1 bộ máy vi tính, 1 máy tính xách tay, 1 két sắt bên trong có 430 triệu đồng, 2.000 USD và nhiều nữ trang, tài sản có giá trị khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Long Xuyên nhanh chóng điều tra, truy xét các đối tượng. Đến ngày 29-6, đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam và Lê Văn Phương. Tiến hành khám xét nơi ở của Nam, lực lượng làm nhiệm thu giữ nhiều tài sản của chị C., cùng nhiều hung khí nguy hiểm.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Phương khai nhận: Khoảng 00 giờ 15 phút, ngày 25-6, Nam điều khiển môtô biển kiểm soát 67B1-178.99 chở Phương đi trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà chị C., phát hiện cửa ngoài được khóa bằng ổ khóa rời, Nam đã dùng bình gas và xà beng phá khóa. Đột nhập vào trong, cả hai lấy trộm một két sắt và nhiều tài sản đem về nhà Nam giấu. Không lâu sau đó, Nam dùng búa đục két sắt lấy hết tài sản bên trong, chia nhau tiêu, xài rồi mang két sắt ném xuống rạch Tầm Bót phi tang.

Khởi tố hai đối tượng trộm gần 1 tỷ đồng

Nguyễn Văn Nam

Khởi tố hai đối tượng trộm gần 1 tỷ đồng

Lê Văn Phương

Khởi tố hai đối tượng trộm gần 1 tỷ đồng

Hung khí thu giữ tại nhà Nam

          Tin, ảnh: K.H