Khởi tố vụ chủ doanh nghiệp thủy sản chủ mưu đầu độc ao tôm

22/04/2018 - 15:00

Kẻ cầm đầu trong vụ đầu độc ao tôm được xác định là một chủ doanh nghiệp thủy sản.

A A

Ngày 22-4, tin Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết đã khởi tố vụ án "Hủy hoại tài sản" để điều tra vụ 2 ao tôm của bà Hồ Thị Em (ngụ xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề) bị "đầu độc".

Vụ đầu độc tôm khiến ao tôm của bà Em chết trắng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 27-3, trong lúc đang chăm sóc ao tôm cho bà Hồ Thị Em thì 2 người làm công bất ngờ nhìn thấy hàng chục người lạ mặt bước xuống xe ô tô 45 chỗ ngồi. Nhóm người này tiến đến uy hiếp 2 người làm công của bà Em, sau đó ngắt điện, tháo những dàn quạt tạo oxy rồi đổ thuốc độc xuống 4 ao tôm. Trong đó, có 2 ao bà Em thả nuôi gần 1 triệu con tôm thẻ.

Chưa dừng lại, nhóm người này còn thản nhiên lấy đi 2 máy nổ dự phòng và 4 mô tơ điện khiến tôm trong ao chết trắng. Tổng thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Kẻ cầm đầu trong vụ này được xác định là một chủ doanh nghiệp thủy sản.

Theo PHONG KHÊ (Người Lao Động)