Khuyến cáo bảo tồn những hàng trâm cổ thụ vùng Bảy Núi

11/04/2019 - 07:37

 - Trước tình trạng nhiều hộ dân ở 2 xã Núi Tô và Cô Tô (Tri Tôn) đào gốc bán những cây trâm cổ thụ cho thương lái (chủ yếu mang đi miền Bắc tiêu thụ), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, đây là loại cây ăn trái bình thường được trồng theo bờ đê ruộng trên, không thuộc khu vực đất rừng phòng hộ nên không bị cấm mua bán. Tuy nhiên, những hàng trâm cổ thụ đã tạo thành hình ảnh đẹp, cảnh quan xanh mát vùng Bảy Núi, thu hút du khách gần xa, đặc biệt là vào mùa trâm cho trái.

Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Tri Tôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giữ lại những cây trâm cổ thụ này, bởi giá trị từ việc đào bán (chỉ vài triệu đồng/cây) không tương xứng với giá trị lâu dài. Ngành kiểm lâm sẽ nhân giống những loại trâm cho trái to, ngọt để hỗ trợ người dân trồng cây phân tán, tăng hiệu quả kinh tế để người dân bảo tồn, bảo vệ cây trâm.

NGÔ CHUẨN