Kiên Giang: Cháy, nổ gây thiệt hại khoảng 32,5 tỷ đồng

01/02/2018 - 09:31

Trong năm 2017, trên điạ bàn tỉnh xảy ra 38 vụ cháy nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp và phương tiện giao thông cơ giới, làm chết 4 người, bị thương 2 người, thiệt hại về tài sản khoảng 32,5 tỷ đồng.

A A

Kiên Giang: Cháy, nổ gây thiệt hại khoảng 32,5 tỷ đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chiều 31-1, tại TP Rạch Giá, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), bảo vệ rừng năm 2017; triển khai Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng PCCC. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh, cho biết, trong năm 2017, trên điạ bàn tỉnh xảy ra 38 vụ cháy nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp và phương tiện giao thông cơ giới, làm chết 4 người, bị thương 2 người, thiệt hại về tài sản khoảng 32,5 tỷ đồng. Về cháy rừng, trong năm trên đại bàn tỉnh xảy ra 6 vụ, diện tích cháy 3,8ha, hiện trạng rừng nghèo, tràm tái sinh xen đồng cỏ, không gây thiệt hại về tài nguyên rừng.

Năm 2018, nhận định tình hình thời tiết diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ rất cao, nhất là về cháy rừng, cháy lớn trên diện rộng, trọng điểm là hệ sinh thái rừng tràm, rừng tiếp giáp đất nông nghiệp…

Kiên Giang: Cháy, nổ gây thiệt hại khoảng 32,5 tỷ đồng

Diễn tập phòng chống cháy rừng ở Kiên Giang (Ảnh: Hà Thái)

Theo Đ.T.CHÁNH (Nông Nghiệp)