Kiên Giang: Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX

29/08/2018 - 09:26

Sáng ngày 28-8, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023).

A A

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Chí Viễn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh tập trung xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, xác định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải không ngừng nỗ lực vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nông dân; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu thị trường, đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX; tham luận và thảo luận về công tác phối hợp các ngành, về những mô hình hay, cách làm hiệu quả của một số Hội nông dân cấp huyện; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2013-2018); bầu Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa IX; phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa IX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Trước đó, trong ngày 27-8 - ngày làm việc đầu tiên, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam trình Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các đại biểu chia tổ thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân; công tác tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội trong tổ chức hội nông dân; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Theo Đảng Cộng Sản Việt Nam